Phối hợp thi hành pháp luật trên một số khu vực biên giới trọng điểm

Thứ năm, 28/06/2018 21:08
(ĐCSVN) - Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai và Chi đội Công an Biên phòng châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vừa tổ chức phối hợp tuần tra liên hợp thi hành pháp luật trên tuyến biên giới sông Hồng, sông Nậm Thi và một số khu vực biên giới trọng điểm.

 

Đội hình tuần tra phía Việt Nam chào nhau theo nghi thức trên biên giới

Hoạt động này nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai bên cùng phụ trách; đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động vi phạm pháp luật qua biên giới, cùng nhau duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới của hai nước.

Căn cứ chế độ tuần tra luân phiên định kỳ, đợt tuần tra lần này do Chi đội Công an Biên phòng châu Hồng Hà chủ trì.Hai bên cùng thành lập bộ chỉ huy tuần tra, mỗi bên thành lập 09 đội tuần tra, cử 8 sĩ quan liên lạc sang tuần tra trong đội hình của nhau (phía Trung Quốc cử 04 đồng chí, phía Việt Nam cử 04 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí tuần tra trên tuyến sông, suối biên giới và 02 đồng chí trên tuyến biên giới đất liền).

Đợt tuần tra lần này triển khai  trên 3 khu vực biên giới trọng điểm,từ khu vực mốc biên giới số 87 (thuộc khu vực xã Y Tý, huyện Bát Xát) đến khu vực mốc biên giới số 167 thuộc khu vực xã Pha Long, huyện Mường Khương). Tuần tra theo phương thức điểm đối điểm, biên đối biên, tuyến đối tuyến, với 3 ca/8 tiếng; hai bên huy động 180 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, tổng chiều dài tuyến đường tuần tra hơn 432 km, trong đó, các đội gặp gỡ trao đổi nhanh trên biên giới 76 lần, phát 1200 tờ rơi tuyên truyền, giáo dục nhanh cho 860 lượt cư dân biên giới.

Ngoài ra, hai bên tăng cường quản lý người, phương tiện ra, vào khu vực biên giới, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu…

Tin, ảnh: Trung Dũng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực