Phụ nữ Cảnh sát biển Việt Nam thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ ba, 08/09/2020 15:07
(ĐCSVN) - Đảm nhiệm nhiều vị trí, cương vị công tác khác nhau song thời gian qua, tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển Việt Nam đã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào kết quả công tác chung của toàn lực lượng.

Đóng quân trên huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), xa đất liền hàng trăm km nhưng Hội Phụ nữ cơ sở BTL Vùng Cảnh sát biển 4 luôn là một đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng.

ới sự quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy Vùng, tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ đã luôn tích cực, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn được giao, tổ chức có hiệu quả các hoạt động công tác Hội. Đồng thời, các chị đã chủ động phối hợp với địa phương, các tổ chức đoàn trong đơn vị và tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo, chỉ huy, tự tạo nguồn kinh phí để tổ chức nhiều hoạt động từ thiện trên địa bàn đóng quân.

Chỉ tính từ tháng 10/2019 đến nay, Hội phụ nữ BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao tặng 05 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho phụ nữ nghèo xã Dương Tơ; trao tặng 200 kg gạo, 200 khẩu trang y tế cho 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Dương Tơ để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19… Trong đó, nổi bật là mô hình “Nồi cháo tình thương” dành tặng những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Phú Quốc. Hội đã tổ chức phát gần 1.000 suất cháo cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm. Hàng tháng, Hội Phụ nữ BTL Vùng phối hợp Hội phụ nữ xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc tổ chức nấu cháo và mang đến tận nơi để trao cho người bệnh với khoảng 200 suất cháo mỗi đợt. Anh Lê Văn Bình, người nhà một bệnh nhân nghèo điều trị tại Trung tâm y tế huyện Phú Quốc xúc động cho biết: “Đối với những người nghèo như chúng tôi, sự giúp đỡ của chị em Cảnh sát biển có ý nghĩa rất lớn. Đó vừa là sự sẻ chia khó khăn, vừa là sự động viên tinh thần để chúng tôi có thêm nghị lực để vượt lên hoàn cảnh”.

Cán bộ, hội viên phụ nữ BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức cấp phát cháo cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm y tế huyện Phú Quốc. (Ảnh: Thanh Nghị).

Tìm hiểu được biết, Hội phụ nữ cơ sở BTL Vùng Cảnh sát biển 4 chỉ là một trong số hàng chục tập thể điển hình trong phong trào thi đua của cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Thời gian qua, công tác phụ nữ và phong trào thi đua của phụ nữ Cảnh sát biển đã đổi mới toàn diện, phát triển cả về nội dung và hình thức, bảo đảm thường xuyên liên tục, tập trung đột phá vào khâu yếu, nhiệm vụ trọng tâm. Bằng nhiều đợt thi đua với chủ đề, nội dung, hình thức phong phú, cách làm sáng tạo đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, tích cực, tự giác và trở thành động lực cổ vũ cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn lực lượng nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, các phong trào thi đua của phụ nữ Cảnh sát biển đã thực sự phát triển sôi nổi, rộng khắp, có chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Với nhiều biện pháp đa dạng, sáng tạo, hoạt động của các tổ chức Hội phụ nữ Cảnh sát biển đã hỗ trợ hội viên nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình, nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe. Hàng năm, có trên 97,5% gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” và đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Đồng thời, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã được triển khai và nhân rộng như: Mô hình “Ngôi nhà 1.000 đồng - ngày thứ sáu tái chế”, “Tăng gia giỏi gắn với bảo vệ môi trường”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn”, phong trào “Phụ nữ duyên dáng, tự tin, sáng tạo”... Các mô hình này đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua của phụ nữ các đơn vị. Bên cạnh đó, cũng đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn; chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh xuất sắc... Tiêu biểu có Phụ nữ Bộ Tư lệnh các Vùng Cảnh sát biển 1, 2, 3, 4, Bộ Tham mưu, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Cục Kỹ thuật, Đoàn Trinh sát số 1, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1…; hiện đã có 70 lượt tổ chức hội và 132 lượt hội viên được khen thưởng về công tác phụ nữ, tập thể phụ nữ Cảnh sát biển 4 năm liên tục được Tổng cục Chính trị và Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen...

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết trao thưởng cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Cảnh sát biển giai đoạn 2015 - 2020. (Ảnh: Minh Châu).

Theo đồng chí Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy BTL Cảnh sát biển Việt Nam, trong điều kiện quân số ít, phân tán ở nhiều đơn vị nhưng công tác phụ nữ và phong trào thi đua của phụ nữ Cảnh sát biển đã luôn được thực hiện có hiệu quả. Cán bộ, hội viên phụ nữ đã nêu cao tinh thần vượt khó vươn lên, ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, kiên trì, miệt mài phấn đấu… Những tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến trong phong trào thu đua thực hiện nhiệm vụ của phụ nữ Cảnh sát biển thực sự là những tấm gương sáng, những bông hoa tươi thắm, tô điểm và làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”.

Có thể thấy, với những cách làm phù hợp, phong trào thi đua và xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong phụ nữ Cảnh sát biển đã được duy trì, đẩy mạnh, phát triển đúng hướng mang lại hiệu quả thiết thực. Phát huy những kết quả đó, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ và phong trào thi đua của phụ nữ; qua đó khơi dậy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ, đồng thời thiết thực góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới./.

Phan Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực