Quân khu 9 giao ban công tác đảng, công tác chính trị quý III năm 2020

Thứ hai, 21/09/2020 16:16
(ĐCSVN) - Ngày 21/9, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Hội nghị giao ban công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) quý III năm 2020. Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.
leftcenterrightdel
Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh: Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… 

Hoạt động CTĐ, CTCT bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tình hình thực tiễn của LLVT Quân khu, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra, đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng dẫn tuyên truyền những ngày lễ lớn trong quý và công tác phòng, chống  dịch COVID-19; đăng cai trại sáng tác Mỹ thuật toàn quốc đạt kết quả tốt.

Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp trong LLVT Quân khu và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X; bổ sung hoàn chỉnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình làm việc toàn khóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng ủy Quân khu. Các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát và phối hợp kiểm tra, giám sát 173 tổ chức đảng và 7.750 đảng viên; thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng… 

Trong quý III, có 08 đơn vị tham gia hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, với 1.605 cán bộ, chiến sĩ tham gia; làm mới, sửa chữa 16 cây cầu; 98km lộ; gia cố 165km kênh mương; thăm, tặng 1.245 phần quà; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.950 lượt người dân; thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chế độ chính sách cho các đối tượng tại ngũ, cán bộ nghỉ hưu, chế độ phụ cấp, trợ cấp cho các đối tượng đúng quy định… 

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu biểu dương những kết quả đạt được trong CTĐ, CTCT quý III của LLVT Quân khu.

leftcenterrightdel
Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng trao tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị cho các tập thể có thành tích xuất sắc  

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quý IV, đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu các cơ cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; hướng dẫn nâng cao chất lượng hội thi cán bộ giảng dạy chính trị gắn với tổ chức rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị năm 2018-2020. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu, công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu chuẩn bị nội dung cho Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân khu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tổ chức Hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm 2020; hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2020. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia giai đoạn XX (mùa khô 2020-2021); tổ chức thành công Hội trại các trung, lữ đoàn đủ quân, Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” toàn quân khu vực phía Nam…

Hội nghị cũng công bố quyết định và trao thưởng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trỊ cho 03 tập thể và 05 cá nhân của Quân khu 9 vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội 6 tháng đầu năm 2020./.

Tin, ảnh: Thanh Nam- Châu Sa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực