Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ năm, 22/03/2018 18:06
(ĐCSVN) - Năm 2017, các đơn vị, địa phương tỉnh Quảng Nam xây dựng mới được 175 mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 41 xã, phường, thị trấn, đưa tổng số mô hình hiện có trên địa bàn tỉnh lên 2.258 mô hình, trong đó nhiều mô hình phát huy hiệu quả trong phòng, chống tội phạm được nhân rộng.


Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh Quảng Nam
nhận Bằng khen của Bộ Công an.

Sáng 22/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị cho biết, trong năm 2017, nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đề ra các nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo, phong phú nhằm nâng cao hiệu quả của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ như: Huyện Hiệp Đức tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; Công an thị xã Điện Bàn phối hợp với Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình “Cụm liên kết về an ninh trật tự vùng giáp ranh”; Công an các huyện Núi Thành, Nam Trà My, Bắc Trà My phối hợp với Công an các huyện Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng, Bình Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức giao ban công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh; huyện Tây Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm công tác phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2012 - 2016…

Cùng với đó, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã xây dựng mới 175 mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ an ninh trật tự tại 41 xã, phường, thị trấn, đưa tổng số mô hình hiện có trên địa bàn tỉnh Quảng Nam lên 2.258 mô hình; trong đó, nhiều mô hình phát huy hiệu quả trong phòng, chống tội phạm được nhân rộng.

Trên cơ sở của báo cáo tổng kết, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất nhận định, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của toàn dân, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm qua đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân được ổn định, phát triển.

Mặc dù tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được kiểm soát, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp; cơ cấu tội phạm thay đổi so với năm trước. Tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường được kiềm chế, song tình trạng hủy hoại rừng, phá rừng để khai thác gỗ, canh tác và khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra, trong đó có một số vụ được dư luận và các cơ quan truyền thông đặc biệt quan tâm, phản ánh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Quảng Nam, cho rằng việc an ninh trật tự được giữ vững sẽ tạo môi trường đầu tư tốt, đời sống nhân dân ổn định, tạo được công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Vì vậy, việc đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ từ cơ sở trong năm 2017 có ý nghĩa to lớn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy thu được những kết quả đáng kể, song Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng lưu ý với Hội nghị những tồn tại, hạn chế mà Hội nghị đã đánh giá. Đồng thời yêu cầu trong năm 2018, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Quảng Nam cần phát huy kết quả đã đạt được; tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào các tôn giáo, các khu công nghiệp, các doanh nghiệp lớn có đông công nhân…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cũng đề nghị, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh phải chú ý tập trung đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT đặt ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào ở cơ sở.

Dịp này, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã trao Cờ thi đua cho 3 tập thể và Bằng khen của Bộ Công an cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Quảng Nam năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng trao Cờ thi đua cho 2 tập thể; Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam cho 42 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen cho 177 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh trong năm 2017./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực