Quảng Trị tuyển chọn 952 công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Thứ năm, 06/02/2020 20:55
(ĐCSVN) - Năm nay, 9/10 huyện, thị xã, thành phố của Quảng Trị (trừ huyện đảo Cồn Cỏ) tuyển chọn 952 công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc (có 2 công dân nữ) cho các đơn vị gồm Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), Lữ đoàn 206 (Quân chủng Hải quân), Sư đoàn 968, 324, 414 (Quân khu 4), và Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các địa phương thực hiện chỉ tiêu giao quân cao là huyện Triệu Phong 154 công dân, huyện Vĩnh Linh 142 công dân và huyện Gio Linh 125 công dân.

Ngày 06/02, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác tuyển quân năm 2020 của các địa phương, đơn vị trên địa bàn.

leftcenterrightdel

Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị (thứ 3 từ trái qua) tặng quà, động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ ở thôn Trà Lộc, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng (Ảnh: Viết Linh) 

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự vào cuộc của Sở, Ban, ngành, đoàn thể các cấp, cùng các cơ quan chức năng, công tác tuyển quân năm 2020 của các địa phương của Quảng Trị đã và đang được thực hiện với quyết tâm đạt kết quả, chất lượng cao nhất.

Cụ thể, về sức khỏe của công dân nhập ngũ, có 116 công dân sức khỏe loại 1, 408 công dân sức khỏe loại 2, còn lại là loại 3; về trình độ văn hóa, có 44 công dân trình độ Đại học, Cao đẳng và trung cấp, 363 công dân trình độ văn hóa lớp 12, còn lại từ lớp 9 đến lớp 10, đều cao hơn năm trước. Về chất lượng chính trị, 100% đều là Đảng viên và đoàn viên.

Qua thực tế kiểm tra, Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh và các đoàn kiểm tra của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã biểu dương kết quả công tác tuyển quân trong thời gian qua, đồng thời, chỉ đạo các địa phương, đơn vị giao quân tiếp tục thực hiện hiệu quả các phần việc còn lại, nhất là quản lý, động viên công dân, cũng như tổ chức tốt lễ giao, nhận quân đảm bảo trang trọng, thiết thực và ý nghĩa dự kiến vào ngày 12/02 tới./.

 

Anh Tuấn (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực