Sóc Trăng: Tổng kết công tác phối hợp hoạt động giữa Bộ chỉ huy quân sự và Hội Cựu chiến binh

Thứ năm, 15/06/2017 10:57
(ĐCSVN) - Ngày 14/6, Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Sóc Trăng và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp theo Nghị quyết Liên tịch giữa Quân đội nhân dân và Hội CCB Việt Nam, giai đoạn 2012 - 2017.

Trong giai đoạn 2012 - 2017, Bộ CHQS và Hội CCB binh tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nhiệm vụ quân sự, giáo dục quốc phòng đảm bảo sát với tình hình thực tế; triển khai thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ công khai, dân chủ, đúng luật, chất lượng. 

Các tập thể nhận giấy khen tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp theo Nghị quyết Liên tịch giữa
 Quân đội nhân dân và Hội CCB Việt Nam, giai đoạn 2012 - 2017. (Ảnh: TN)

Bên cạnh đó, hai lực lượng còn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp nhân dân ổn định sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Trong đó, lao động giúp dân 33.646 ngày công như: phát quang, sửa chữa đường giao thông nông thôn, bồi đắp đê bao ngăn lũ 60.700m2, nạo vét kênh thủy lợi 59.606m2, sửa chữa và làm mới 334 cây cầu giao thông nông thôn... Hội viên CCB đã đóng góp tiền, công sức để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, hiến 18.568 ha đất và đóng góp hơn 2,5 tỉ đồng để xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian thực hiện chương trình phối hợp, hai lực lượng xây dựng được nhiều mô hình hoạt động mang lại hiệu quả, có tính giáo dục cao như: mô hình “Xây dựng xã vững mạnh về quốc phòng kết hợp chung sức xây dựng nông thôn mới”, mô hình “Công tác huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên kết hợp làm công tác vận động quần chúng ở vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số”, mô hình “Chiến sĩ dân quân tự vệ làm tốt công tác vận động quần chúng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai và sẵn sàng chiến đấu”, mô hình “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”...

Trên cơ sở kết quả đạt được, Bộ CHQS và Hội CCB tỉnh Sóc Trăng đã tiếp tục ký kết nội dung phối hợp giai đoạn 2017 - 2022. Theo đó, nội dung trọng tâm là hai lực lượng sẽ không ngừng củng cố và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, chú trọng vùng trọng điểm. Phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết những tồn động về chính sách sau các cuộc chiến tranh, nhất là việc phát hiện, xác minh, cung cấp thông tin có liên quan về liệt sĩ; xác nhận, thẩm định và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với CCB và người có công với cách mạng. Phối hợp tập hợp, đoàn kết, vận động cán bộ, chiến sĩ và CCB rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh với những quan điểm sai trái, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá cách mạng nước ta. Tham gia các phong trào hành động cách mạng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh đã tặng giấy khen cho 19 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác phối hợp./.

Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực