Sư đoàn 324 tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thứ năm, 02/04/2020 15:28
(ĐCSVN)- Ngày 1/4, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đã tổ thức hội nghị thông qua chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống COVID-19 trong toàn Sư đoàn.

 

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, thời gian qua cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn đã tổ chức tuyên truyền, xây dựng tỉ mỉ các kế hoạch, chỉ thị, hướng dẫn cũng như đảm bảo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất trong phòng, chống dịch. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trực thuộc còn tổ chức diễn tập sát thực tế, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh theo từng cấp độ, thường xuyên phun khử khuẩn phương tiện và đo thân nhiệt cho người vào đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị .

Với đặc điểm quân số đông, phân tán, địa bàn đóng quân rộng, xen kẽ với khu dân cư, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tiếp xúc với người dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh cao; do đó, thời gian tới,Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn chỉ thị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các yêu cầu, kế hoạch, quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng về phòng, chống dịch COVID-19; xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Trên cơ sở đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ phòng, chống dịch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 Song song với nhiệm vụ phòng, chống dịch, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; các đảng ủy cơ sở tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội sau khi có thông báo của Đảng ủy Sư đoàn đúng nội dung, nguyên tắc, gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối. Xác định rõ vai trò là lực lượng quan trọng, xung kích, đi đầu trong cuộc đấu tranh phòng, chống dịch bệnh, trước mắt, các đơn vị tiến hành đình chỉ phép, tranh thủ đối với tất cả cán bộ chiến sĩ, trừ trường hợp đặc biệt phải được sự nhất trí của chỉ huy Sư đoàn; lực lượng đi phép đặc biệt, khi hết phép lên đơn vị phải thực hiện việc khai báo y tế, tổ chức cách ly y tế 14 ngày tai khu cách ly của đơn vị; đối với cơ quan sư đoàn cách ly tại bệnh xá Sư đoàn 14 ngày theo quy định.

 Cùng với đó, Thường cụ Đảng ủy Sư đoàn đề nghị các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chung sức cùng hệ thống chính trị phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”; sẵn sàng tăng cường lực lượng của đơn vị tham gia phòng, chống dịch khi được huy động…/.

Tin và ảnh: Hà Hữu Tân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực