Sư đoàn 367 sẵn sàng hai điểm tiếp nhận cách ly, phòng chống dịch covid 19

Thứ tư, 18/03/2020 20:54
(ĐCSVN)- Sư đoàn 367- Quân chủng Phòng không- Không quân đã triển khai xong hai vị trí tiếp nhận cách ly. Cụ thể Tiểu đoàn 94, Trung đoàn 261 (Tân Hòa, Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) sẵn sàng tiếp nhận cách ly 100 công dân và Trung đội A87 trung đoàn 230 (phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) sẵn sàng tiếp nhận, cách ly 100 công dân.
Trung đội A87 trung đoàn 230 (phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) sẵn sàng tiếp nhận, cách ly 

Ngày 18/3, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam Đại tá Phạm Tuấn Tràng- Chính ủy Sư đoàn 367 Quân chủng phòng không - Không quân cho biết: Chấp hành chỉ thị của thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân chủng- Phòng không, Không quân, Bộ quốc phòng về phòng chống dịch Covid 19 và sẵn sàng tiếp nhận cách ly số lượng lớn công dân Việt Nam ở các nước có dịch về. Hiện nay Sư đoàn 367- Quân chủng Phòng không- không quân  đã triển khai xong hai vị trí tiếp nhận cách ly. Cụ thể tiểu đoàn 94, Trung đoàn 261 (địa chỉ tân Hòa Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) sẵn sàng tiếp nhận cách ly 100 công dân và Trung đội A87 trung đoàn 230 (địa chỉ phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) sẵn sàng tiếp nhận, cách ly 100 công dân.

Theo đại tá Phạm Tuấn Tràng, trong sáng 18/3, công tác chuẩn bị tiếp nhận công dân cách ly tại tiểu đoàn 94, Trung đoàn 261 (địa chỉ tân Hòa Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và Trung đội A87 trung đoàn 230 (địa chỉ phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) đã hoàn thiện các bước cuối cùng. Nơi tiếp nhận, cách ly công dân đã được tổng dọn vệ sinh, khử trùng, các suất quân trang (chăn, màn, chiếu gối...), dụng cụ cấp dưỡng, nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ ăn uống, ngủ nghỉ đã được chuẩn bị đầy đủ. Tại các phòng cách ly được bố trí tivi… sách báo, chuyện, để phục vụ nhu cầu giải trí của công dân. Ngoài ra, khi có lệnh đón công dân, đội ngũ bác sỹ, y tá của sẽ túc trực bên trong khu cách ly 24/24h.

“Tại Trung đội A87, Trung đoàn 230 (địa chỉ phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), trong tối nay, theo chỉ đạo của TP.HCM và quân khu 7, chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận 50 công dân”- Đại tá Phạm Tuấn Tràng cho biết.

Đại tá Nguyễn Văn Trường - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 chia sẻ: Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, Sư đoàn xây dựng kế hoạch triển khai cho các cơ quan, đơn vị, lựa chọn hai đơn vị làm nơi cách ly.

Nơi tiếp nhận, cách ly công dân đã được tổng dọn vệ sinh, khử trùng 

Thực hiện chủ trương “Bốn tại chỗ”, trong đó vận dụng tối đa cơ sở, vật chất có sẵn để kịp thời bảo đảm với khả năng cao nhất. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các thành phần, lực lượng tham gia tiếp nhận, vận chuyển phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, cụ thể, thống nhất giữa các tổ chức, cá nhân, cơ quan trong và ngoài đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm; thực hiện tốt công tác vê%3ḅ sinh phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lây nhiễm chéo, hạn chế tối đa khả năng lây lan đối với cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ và cộng đồng dân cư.

Theo đại tá Nguyễn Văn Trường: Để triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trên, Sư đoàn yêu cầu các cơ quan đơn vị trong toàn tổ chức cấm trại 100 % quân số, dừng giải quyết đi phép, tranh thủ, trừ các trường hợp đặc biệt.

Hạn chế tập trung nơi đông người, tiếp xúc với những người lạ. 100% các cơ quan đơn vị, kể cả các đơn vị đóng quân nhỏ lẻ, phải đảm bảo đầy đủ tốt nhất các vật chất phòng chống dịch; xà phòng, nước rửa tay, sát khuẩn, khẩu trang. Thường xuyên làm tốt công tác phun thuốc khử khuẩn trong cơ quan đơn vị. Các thành phần ra vào đơn vị bắt buộc phải kiểm tra thân nhiệt, phun thuốc khử khuẩn cho phương tiện đồng thời tiến hành kê khai y tế theo quy định. Mọi trường hợp có biểu hiện sốt ho khó thở phải báo cáo ngay với quân y và cơ quan chức năng.

Đến nay, công tác đảm bảo an toàn đã được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, Sư đoàn phối hợp với lực lượng an ninh địa bàn, đảm bảo an toàn cho khu vực, các bốt gác xung quanh khu vực được triển khai đảm bảo tuần tra, canh gác 24/24 giờ, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công dân về cách ly, cũng như an toàn cho đơn vị./.

Quỳnh Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực