Tăng cường hợp tác giữa Quân khu 7 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Thứ sáu, 29/05/2020 20:00
Chiều 29/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2016-2020; thông qua phương hướng, nhiệm vụ chương trình hợp tác giai đoạn 2020-2025.
Nghi thức ký kết hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2020-2025. Nguồn: qdnd.vn 

Tại Hội nghị, Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 cho rằng hoạt động phối hợp giữa Quân khu và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đi vào chiều sâu, hiệu quả; kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng thế trận khu vực phòng thủ; góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động của Tập đoàn về tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các hoạt động phối hợp trong xây dựng, huấn luyện, bố trí lực lượng tự vệ, dự bị động viên của các đơn vị thành viên Tập đoàn; thực hiện công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội… đã thể hiện tính hiệu quả của công tác phối hợp cùng phát triển kinh tế và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong khu vực phòng thủ của Quân khu.

Phân tích kết quả hoạt động phối hợp giữa hai bên, Trung tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, hai bên cần khắc phục những hạn chế còn tồn tại như nội dung, phương thức phối hợp ở một số đơn vị cơ sở chưa thực sự phong phú, đa dạng; tại một số đơn vị vẫn chưa hoàn thành nội dung phối hợp theo chương trình ký kết…

Trong thời gian tới, hai bên cần phối hợp với các địa phương, đơn vị trực thuộc rà soát, bổ sung các biện pháp thực hiện nội dung thỏa thuận tăng cường hợp tác; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc quy hoạch phát triển ngành cao su thực sự gắn với việc bố trí thế chiến lược quốc phòng trên địa bàn Quân khu, trong đó việc phát triển vùng chuyên canh cao su cần ưu tiên gắn với xây dựng các điểm dân cư ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn biên giới, gắn với các đồn biên phòng, chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền và các khu dân cư liền kề trên tuyến biên giới.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp, Trung tướng Võ Minh Lương yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự địa phương thuộc Quân khu cần chủ động phối hợp xây dựng các đơn vị thành viên Tập đoàn vững mạnh về nhiệm vụ quốc phòng, đảm bảo các lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện, vừa tham gia sản xuất giỏi vừa bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa phối hợp tham gia giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương…

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Trần Ngọc Thuận ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự các địa phương đã hỗ trợ nhiệt tình ngành Cao su thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Hoạt động hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tập đoàn đã có truyền thống từ nhiều năm và ngày càng được mở rộng về nội dung, phạm vi địa bàn, góp phần thiết thực cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Trần Ngọc Thuận, từ truyền thống lịch sử ngành Cao su và đặc thù nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, trong quá trình sản xuất, kinh doanh, ngành Cao su luôn duy trì một số lượng lớn dân quân, lực lượng dự bị động viên. Các đơn vị thành viên của Tập đoàn luôn xác định hoạt động tăng cường hợp tác với các đơn vị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 là một nhiệm vụ chính trị cần thiết, quan trọng. Trong thời gian tới, các đơn vị thành viên Tập đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể về thực hiện nội dung tăng cường hợp tác giữa hai bên và coi đó là một công tác thường xuyên, quan trọng trong quá trình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xác định, giai đoạn 2020-2025, tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế gắn với xây dựng thế trận quốc phòng trên các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả, quy mô sản xuất tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng tiềm lực kinh tế, chính trị và thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tổ chức bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng-an ninh cho cán bộ, Đảng viên, công nhân, người lao động các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, huấn luyện, hoạt động bảo đảm chế độ chính sách, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới; tăng cường phối hợp thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn Quân khu…

Trong 5 năm qua, hoạt động hợp tác giữa Quân khu 7 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã được tổ chức thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, có chiều sâu như phối hợp tổ chức, xây dựng, huấn luyện, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, tay nghề, đảm bảo thực hiện chính sách xã hội cho lực lượng tự vệ và dự bị động viên; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… góp phần nâng cao chất lượng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị.

Giai đoạn 2016-2020, Quân khu 7 và các đơn vị thành viên của VRG đã phối hợp tổ chức 466 buổi giáo dục tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho khoảng hơn 78.000 lượt người tham gia; huấn luyện tự vệ, dự bị động viên cho hơn 15.000 lượt  người; hỗ trợ xây dựng 36 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội với tổng giá trị trên 1,6 tỷ đồng; phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng…

Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ký kết kế hoạch thực thiện thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa giai đoạn 2020-2025. Một số tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hợp tác giữa hai đơn vị trong giai đoạn 2016-2020 đã được tuyên dương./.

 

 

TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực