Tăng cường tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thứ hai, 13/08/2012 21:47

Trước diễn biến phức tạp về trật tự xã hội xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thời gian qua, ngày 13/8/2012, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện ngay một số công tác để ổn định tình hình, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân địa phương.

Vừa qua, tại tỉnh Bình Thuận xảy ra một số vụ việc phức tạp về trật tự xã hội, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đáng chú ý, ngày 12/8, tại tổ dân phố 26, khu phố Hải Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, đối tượng Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1975, nghiện ma tuý, vô cớ dùng dao chém chết 1 người, bị thương 19 người (trong đó có 2 đồng chí Công an đang làm nhiệm vụ). Công an địa phương đã bắt giữ đối tượng để điều tra xử lý. Được biết, cách đây khoảng 10 ngày, bị kích thích cơn nghiện, đối tượng Tiến đã dùng dao chém bị thương 1 người.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Bình Thuận tập trung điều tra, sớm đưa đối tượng gây án ra xử lý nghiêm trước pháp luật; phối hợp với ngành Y tế tập trung cứu chữa và tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân, các đồng chí Công an bị thương. Tiếp tục đẩy mạnh đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tốt an ninh – trật tự ở địa phương./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực