Tăng cường tuần tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống

Thứ ba, 11/04/2017 16:40
(ĐCSVN) - Ngày 11/4, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và các thành viên đoàn công tác làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe Chuẩn Đô đốc Đỗ Quốc Việt, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng- an ninh trên các vùng biển.

Theo báo cáo cho biết: Thời gian qua, Vùng 3 Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống tội phạm trên biển, bảo vệ môi trường biển, hải đảo, bảo vệ nguồn lợi hải sản và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan. Nhất là trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển, các tàu của Vùng đã vượt qua sóng to, gió lớn, nguy hiểm để cứu nạn thành công nhiều tàu cá và tính mạng ngư dân trên các vùng biển xa, tạo được niềm tin cho nhân dân làm ăn phát triển kinh tế biển, khẳng định thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ, Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân…

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã ghi nhận, biểu dương thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã đạt được trong nhiều thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản của trên về công tác quân sự - quốc phòng gắn với phát triển kinh tế biển, trọng tâm là Nghị quyết số 09-NQ/TW (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ; khả năng làm chủ vũ khí, thiết bị kỹ thuật mới, hiện đại; nắm chắc tình hình trên biển; tổ chức tuần tra quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong mọi tình huống. Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; công tác hậu phương quân đội; công tác đối ngoại quân sự, nhất là quan hệ với các nước láng giềng và các nước ASEAN./.

 

Tin, ảnh: Đình Tăng và CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực