Tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

Thứ tư, 19/06/2019 21:55
(ĐCSVN) - Luật Quốc phòng 2018 gồm 7 chương và 40 điều đã bổ sung nhiều quy định mới và thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013.

Sáng 19-6, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018. Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt nâng cao kiến thức, nhận thức cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc về nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật, làm cơ sở triển khai, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong toàn lực lượng BĐBP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Phó Tư lệnh,Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP dự và chỉ đạo hội nghị, nhấn mạnh, cùng với Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Quốc phòng năm 2018 (được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, ngày 8-6-2018, có hiệu lực từ ngày 1-1-2019) là văn bản pháp lý quan trọng, là khung định hướng để các lực lượng xây dựng các chiến lược, văn bản luật. Để hội nghị diễn ra đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam đề nghị các đơn vị, điểm cầu duy trì quân số tham gia, chấp hành nghiêm quy định hội nghị; các báo cáo viên trình bày bám sát đề cương, phân tích ngắn gọn, chặt chẽ; chỉ huy, cán bộ các đơn vị tập trung nắm, hiểu nội dung văn bản luật, làm cơ sở thực hiện, tham mưu, đề xuất trong công tác.

Các đại biểu Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày, hội nghị nghe các báo cáo viên trình bày về: Luật Quốc phòng năm 2018; Nghị định của Chính phủ về Phòng thủ dân sự; Nghị định về Công tác Quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương; Nghị định về Khu vực phòng thủ; Nghị định về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật; Nghị định quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng; Nghị định về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng. Tại hội nghị, Ban Tổ chức cũng giải đáp các câu hỏi của đại biểu về nội dung Luật và các Nghị định.

Quang cảnh tập huấn tại về Luật Quốc phòng năm 2018 tại Học viện Hải quân.

* Trước đó, chiều ngày 18/6, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân cũng đã tổ chức tập huấn những nội dung cơ bản Luật Quốc phòng năm 2018. 
Với 7 chương và 40 điều, Luật Quốc phòng 2018 đã bổ sung nhiều quy định mới và thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013; quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và một số quy định trong các luật có liên quan; văn bản dưới luật về quốc phòng tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. 
Sau đợt tập huấn, Học viện Hải quân tiến hành tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho mọi đối tượng về nội dung Luật Quốc phòng năm 2018.

Tin, ảnh: Phong Lê - Vũ Anh - Quốc Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực