Thái Bình: Tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình giai đoạn 2009 – 2012

Thứ sáu, 10/08/2012 09:07

Ngày 8/8, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình giai đoạn 2009 - 2012. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của Quân khu 3.

Để phong trào thi đua trở nên thiết thực, có chiều sâu, phát triển đồng đều, Đại hội đã xác định ba trọng tâm đột phá. Cụ thể là đột phá vào xây dựng các cấp ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, luôn chủ động, sáng tạo trong tham mưu và hoàn thành nhiệm vụ được giao; đột phá vào cải cách hành chính quân sự, nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; đột phá trong việc bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sỹ.

Với chủ đề “Một tập trung, hai khâu đột phá”, “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng”, “Sáng tạo, kỷ cương, an toàn, quyết thắng”, từ năm 2009 đến năm 2012 lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình đã tổ chức 6 đợt thi đua dài ngày và 10 đợt thi đua đột kích. Phong trào thi đua Quyết thắng đã góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương, làm tốt công tác hậu cần nhân dân. Đặc biệt, lực lượng vũ trang đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh, nhiều cán bộ, chiến sỹ và gia đình đã gương mẫu hiến đất làm đường, dồn điền đổi thửa. Đại hội đã công bố quyết định tặng bằng khen Thủ tướng chính phủ cho Ban Chỉ huy quân sự TP. Thái Bình và bằng khen, cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 3, UBND tỉnh Thái Bình, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2009 - 2012.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực