Thắm tình quân dân trong xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 16/03/2020 19:36
(ĐCSVN) - Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bộ quốc phòng phát động, thời gian qua cùng với việc đẩy mạnh công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 đã phối hợp với chính quyền, nhân dân địa phương tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
 Cán bộ, chiến sỹ đơn vị giúp Trường mầm non Quang Hanh, TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Chính ủy Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết: “Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của toàn Đảng toàn dân và toàn quân. Chính vì vậy, cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã tích cực tham gia và vận động quần chúng nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả.

Tính riêng năm 2019 và tháng đầu năm 2020, Trung đoàn đã đóng góp hơn 2000 ngày công phối hợp với bà con nhân dân trên địa bàn phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, vệ sinh môi trường, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội. Hành quân về xã Dân Chủ, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) và thôn Tàu Tiên, xã Đồn đạc, huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) giúp dân làm 4,8km đường liên thôn; giúp thôn Tân Tiến, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ làm 1000m taluy đường, 300m kênh mương nội đồng. Xây dựng 3 ngôi nhà tình nghĩa tại phường Giếng Đáy, phường Hồng Hải, phường Hà Khánh (TP Hạ Long) và 1 ngôi nhà gia đình Liệt sỹ Nguyễn Kim Cưu tại xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội); xây được 2 nhà tạm và sửa chữa 3 nhà cho các hộ nghèo ở địa phương theo kế hoạch của tỉnh Quảng Ninh được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. Tham gia trồng được hơn 30 vạn cây phủ xanh đồi trọc. Khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người trong chương trình quân dân y kết hợp cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia đóng góp ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, quỹ bảo trợ trẻ em, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, người bị nhiễm chất độc da cam… hơn 150 triệu đồng. Tham gia chữa cháy 30 ha rừng, phối hợp giữa đơn vị và địa phương tổ chức huấn luyện hai lớp dự bị động viên, một lớp học kỳ quân đội với 750 người tham gia, tổ chức hàng chục buổi “Một ngày tập làm chiến sỹ” cho các nhà trường trên địa bàn đóng quân; góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”.

Nhiều công trình nông thôn mới thắm tình quân dân đã được hình thành trên các địa phương như con đường bê tông vào thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) dài 1,8km. Để hoàn thành con đường này, cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã tham gia đóng góp 200 ngày công.

Trao đổi với chúng tôi, ông Triệu Đức Dũng, Trưởng thôn Tàu Tiên cho biết: “Nhờ có sự góp sức của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 213 mà sau hơn một tháng, con đường vào thôn Tàu Tiên đã hoàn thành giúp bà con đi lại được thuận tiện, an toàn. Bà con nhân dân vô cùng phấn khởi và biết ơn các anh bộ đội. Chúng tôi mong rằng sẽ có nhiều con đường như này đến với những địa phương còn khó khăn hhác…”.

Xây dựng nông thôn mới được Đảng ủy Trung đoàn xác định là một nhiệm vụ chính trị, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện. Tùy theo điều kiện của từng địa phương, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những cách làm phù hợp, hiệu quả nhất. Trong qúa trình thực hiện, đơn vị thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, cách làm sáng tạo, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt để khích lệ sự cố gắng của từng cán bộ, chiến sỹ.

Có thể thấy, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 213, diện mạo nông thôn mới của các địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân ngày một khởi sắc, đời sống bà con nhân dân ngày càng được nâng lên; tạo mối quan hệ khăng khít máu thịt quân – dân; vừa giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn, vừa nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực sự góp phần quan trọng cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới./.

Bài, ảnh: Cao Thanh Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực