Thanh Hóa: Trên 3.500 thanh niên lên đường nhập ngũ

Thứ ba, 11/02/2020 18:41
(ĐCSVN) - Sáng 11/2, 27 đơn vị hành chính tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020 với tinh thần trang nghiêm, đúng, đủ chỉ tiêu và an toàn tuyệt đối.

Dự Lễ giao nhận có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, các ban ngành, đoàn thể, các tân binh và đại diện gia đình.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm nay, tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 3.550 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân tại một số đơn vị như: Quân đoàn 1; Quân chủng Phòng không Không quân; Quân chủng Hải Quân; Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Bộ tổng Tham mưu, Tổng Cục Chính trị, Tổng Cục Hậu cần; Tổng Cục Kỹ thuật…  Quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp đã bám sát Thông tư 148/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Luật nghĩa vụ Quân sự trong mọi tầng lớp nhân dân; tiến hành quản lý, phúc tra, nắm chắc nguồn công dân trong đội tuổi nhập ngũ; tổ chức khám tuyển chặt chẽ, công khai, minh bạch. Theo đó, đợt giao nhận quân năm nay, thanh niên đạt chế độ sức khỏe, trình độ học vấn tốt chiếm tỷ lệ cao, thanh niên dân tộc thiểu số chiếm gần 25%...

 Trước lễ giao, nhận quân, 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt nhằm kiểm soát, phòng tránh dịch nCoV sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Tin, ảnh: Trần Dũng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực