Thế vững biên phòng từ sức mạnh toàn dân

Thứ năm, 03/01/2019 16:59
(ĐCSVN) - Tỉnh Quảng Nam có trên 282 km đường biên giới bao gồm trên đất liền và trên biển; trong đó, tuyến biên giới đất liền dài 157km, đi qua hai huyện (Tây Giang và Nam Giang) với 14 xã và 82 thôn; tiếp giáp tỉnh Se Kông của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

 

 

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam thường xuyên gần gũi người dân khu vực biên giới (Ảnh: PA)


Trong những năm qua, xác định rõ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của khu vực biên giới, cấp ủy, chính quyền các cấp và các ban, ngành của tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện; trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Thông qua nhiều hình thức phong phú, phù hợp, công tác tuyên truyền đã được thực hiện thường xuyên, nề nếp, có hiệu quả. Các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tập trung vào những quy định, chủ trương, chính sách pháp luật về biên giới, quốc gia, pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam; một số quy định của Luật Phòng, chống ma túy và bạo lực gia đình… Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới; giúp bà con chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, chung sức cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam đã chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương vận động nhân dân tự nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Việc triển khai phong trào đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của nhân dân các dân tộc và cán bộ các cơ quan, đoàn thể về chủ quyền biên giới lãnh thổ.

Tìm hiểu được biết, tính đến hết năm 2018, Quảng Nam đã hoàn thành xây dựng 60 cột mốc và 7 cọc dấu; thành lập được 37 Tổ tự quản đường biên, mốc giới với 733 thành viên; 171 Tổ tự quản an ninh trật tự với 1.718 thành viên. Thông qua lao động, sản xuất, nhân dân phát hiện và cung cấp cho BĐBP biết nhiều hoạt động lấn chiếm biên giới, vượt biên trái phép... Trong giai đoạn 2008 - 2018, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với chính quyền và người dân tổ chức gần 7.000 lượt tuần tra bảo vệ biên giới, vùng biển với hơn 29 nghìn lượt người tham gia. Bên cạnh đó, BĐBP cũng phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức gần 300 đợt truy quét, đẩy đuổi các đối tượng vào địa bàn biên giới khai thác trái phép lâm sản, khoáng sản, săn bắt động vật hoang dã quý hiếm.

Đặc biệt, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Nam cũng chủ động hỗ trợ và thường xuyên làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng với tỉnh Sê Kông (Lào), giúp đào tạo sinh viên, xây dựng các cơ sở hạ tầng; tổ chức kết nghĩa cụm thôn, bản hai bên biên giới; đồng thời, các đơn vị đứng chân trên địa bàn thường xuyên tổ chức tặng quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân các bản kết nghĩa. Thông qua đó, tuyên truyền cho người dân giữ gìn và tăng cường mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt gắn bó xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.

Đến nay, BĐBP tỉnh đã tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức 08 cặp thôn, bản ký kết nghĩa. Từ năm 2014 đến nay, MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang (Quảng Nam) đã chủ trì vận động “Quỹ nghĩa tình biên giới”. Từ nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, “Quỹ nghĩa tình biên giới” đã hỗ trợ, giúp đỡ huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông khởi công công trình mặt bằng tái định cư mới, công trình trường học, hệ thống nước sạch cho 38 hộ dân bản Tà Vàng có tổng giá trị đầu tư gần 6 tỉ đồng. Những việc làm nói trên đã trực tiếp góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân khu vực biên giới của hai nước.

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại phối hợp cùng người dân địa phương thực hiện tuần tra trên tuyến viên giới biển (Ảnh: Phan Anh)


Đối với khu vực biên giới biển, đến cuối năm 2018, các đơn vị thuộc BĐBP Quảng Nam và chính quyền các cấp đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả trên 80 Tổ đoàn kết đánh bắt trên biển, Tổ tàu thuyền an toàn theo phương thức tự quản với gần 4.500 thành viên tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đặc biệt, nhiều ngư dân đã vận động người thân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển. Nhân dân trên địa bàn đã cung cấp cho BĐBP Quảng Nam nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến chủ quyền biển đảo, an ninh trật tự trên biển. Từ những nguồn tin này, lực lượng BĐBP và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã xử lý hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp trên biển.

Cùng với công tác tuyên truyền cho ngư dân hiểu rõ pháp luật, ranh giới, phạm vi vùng biển nước ta, các đồn, trạm Biên phòng còn thường xuyên giữ liên lạc với ngư dân, nhất là khi ngư dân hoạt động trên vùng biển xa. Nhờ đó, những sự cố xảy ra trên biển luôn được xử lý kịp thời. BĐBP Quảng Nam đã tham mưu huy động lực lượng, phương tiện của ngư dân và có mặt kịp thời, tổ chức tìm kiếm cứu nạn thành công hàng trăm phương tiện của ngư dân bị tai nạn trên biển.

Mới đây, trao đổi tại Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", giai đoạn 2009 - 2019, đồng chí Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã khẳng định: Trên cơ sở triển khai thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh đã từng bước được cải thiện và nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm dần; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững; công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân được chú trọng.

Có thể thấy, trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2018, tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng, củng cố thế trận “Biên phòng toàn dân”. Những kết quả đó đã không chỉ giúp ổn định đời sống nhân dân khu vực giáp biên; tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn trực tiếp góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Phan Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực