Thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thứ ba, 14/01/2020 09:56
(ĐCSVN) - Các đơn vị trực thuộc tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến 100% cán bộ, chiến sĩ, triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung của phong trào bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

Ngày 13/01, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 và đợt thi đua cao điểm "Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng”.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến 100% cán bộ, chiến sĩ, triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung của phong trào bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”, tiếp tục xây dựng mô hình điểm, đơn vị điểm, thi đua đảm bảo an toàn giao thông gắn với phong trào thi đua quyết thắng.

leftcenterrightdel

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị ký giao ước thi đua.
(Ảnh: Kim Quy)

Diễn ra từ 13/01 đến 03/02, đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý 2020 gồm các nội dung, chỉ tiêu cụ thể: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam;  làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh Tý.

Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, tổ chức đón xuân vui vẻ, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao, thực hiện  tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội.

Tại lễ phát động, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã ký giao ước thi đua, thể hiện tinh thần, trách nhiệm quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần đem lại môi trường giao thông an toàn và văn minh, năm mới gặt hái nhiều thành công mới./.

Anh Tuấn (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực