Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

Thứ năm, 01/03/2018 14:54
(ĐCSVN) - Chiều 28/2, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ông Gunnar Wiegand, Giám đốc điều hành khu vực châu Á và Thái Bình Dương thuộc Cơ quan đối ngoại châu Âu (EEAS) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp ông Gunnar Wiegand. Ảnh: Minh Khánh

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của ông Gunnar Wiegand, khẳng định chuyến thăm của ông Gunnar Wiegand góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) theo tinh thần Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện (PCA). Trên cơ sở kết quả chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Uỷ ban Quân sự EU, Đại tướng Mikhail Kostarakos vào tháng 12/2017 làm cầu nối của Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng song phương. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, Việt Nam ủng hộ EU tham gia sâu hơn vào cơ chế ADMM+ trên cơ sở nguyên tắc đồng thuận của tất cả các nước thành viên.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ông Gunnar Wiegand cũng nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực như: đào tạo, huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm về Gìn giữ hòa bình LHQ và các lĩnh vực hợp tác mang tính nhân đạo như: tìm kiếm cứu nạn, quân y, hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam./.                                             

Khổng Minh Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực