Thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa trong toàn quân

Thứ năm, 25/07/2019 15:47
(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), đại diện lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đi thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; thăm, tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng và các gia đình chính sách.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã đến thăm, chúc sức khỏe các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội: Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Phó Chủ tịch nước), nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đến thăm, chúc sức khỏe Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường báo cáo với các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội về tình hình nhiệm vụ của quân Quân đội, hoạt động quân sự, quốc phòng, công tác Đảng, công tác chính trị, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa của toàn quân; chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục có nhiều đóng góp, kinh nghiệm quý báu, thiết thực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đến thăm, chúc sức khỏe Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Phó Chủ tịch nước), nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Đại tướng Lương Cường khẳng định: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tiếp tục học tập, phấn đấu và noi theo tấm gương đạo đức của các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để giành độc lập, thống nhất đất nước; phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đại tướng Nguyễn Quyết và Thượng tướng Phạm Thanh Ngân cảm ơn Đại tướng Lương Cường đến thăm, chúc sức khỏe; bày tỏ vui mừng trước những kết quả của Quân đội đã đạt được trong thời gian qua; mong muốn cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó…

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

*Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Móng Cái; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Móng Cái, Thượng tướng Lê Chiêm và các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn anh hùng liệt sĩ đã vì nước hy sinh, không tiếc máu xương hiến dâng cả đời mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Thượng tướng Lê Chiêm thăm, tặng quà các đối tượng chính sách thành phố Móng Cái.

Thăm, tặng quà các đối tượng chính sách thành phố Móng Cái, Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh, thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm, chăm lo đến công tác chính sách, người có công với cách mạng với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc với những cống hiến, hy sinh của các gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thượng tướng Lê Chiêm mong muốn, các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Móng Cái luôn phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu học tập, noi theo. Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng cả về vật chất và tinh thần...

*Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Gặp mặt, trò chuyện thân mật với các thương, bệnh binh, đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh, dịp 27/7 hằng năm, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để các Bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, qua đó góp phần giáo dục để các thế hệ sau này mãi mãi biết ơn những người đã hy sinh để gìn giữ nền hòa bình của dân tộc…

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, (Bắc Ninh).

Thượng tướng Bế Xuân Trường chúc các đồng chí thương binh, bệnh binh vượt lên nỗi đau thương tật, sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, như lời Bác Hồ dạy “thương binh tàn nhưng không phế”; tích cực động viên người thân, gia đình hoàn thành tốt trách nhiệm với quê hương, đất nước. Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Thượng tướng Bế Xuân Trường mong muốn tập thể đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để Trung tâm luôn là mái nhà nghĩa tình của các thương binh, bệnh binh.

Nhân dịp này, Thượng tướng Bế Xuân Trường cũng đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 110./.

Minh Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực