Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Tư lệnh Hải quân Indonesia

Thứ tư, 29/11/2017 12:16
(ĐCSVN) - Chiều 28/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đô đốc Ade Supandi, Tư lệnh Hải quân Indonesia, đang ở thăm và làm việc tại nước ta.

Các thành viên tại buổi tiếp.

Chào mừng Đô đốc Ade Supandi sang thăm Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh quan hệ quốc phòng Việt Nam – Indonesia trong thời gian qua đã có những bước phát triển tốt đẹp, nhất là từ khi hai bên ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương năm 2010, qua đó ngày càng góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau cũng như làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Indonesia.

Thay mặt đoàn, Đô đốc Ade Supandi  thông báo với Thượng tướng Phan Văn Giang  kết quả cuộc hội đàm với Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam. Đô đốc Ade Supandi  bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa giao lưu, trao đổi giữa các lực lượng trong quân đội Indonesia và Việt Nam, nhất là Hải quân nhân dân Việt Nam, qua đó góp phần xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa quân đội hai nước, đóng góp tích cực vào mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, vì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Đánh giá cao kết quả chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang cho rằng Quân đội và lực lượng Hải quân hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhất là hợp tác trong xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống; ngư dân vi phạm trong khai thác trên vùng biển chồng lấn. Thượng tướng Phan Văn Giang  khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Hải quân Việt Nam – Indonesia tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Minh Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực