Thường xuyên giáo dục cho bộ đội tham gia phòng chống thiên tai

Thứ sáu, 17/05/2019 23:46
(ĐCSVN) – Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần phát huy tốt vai trò trách nhiệm tham mưu và trực tiếp điều hành của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp; thường xuyên giáo dục cho bộ đội trong quá trình tham gia làm phòng chống thiên tai.

Ngày 17/5, tại Hải Phòng đã diễn ra Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 do Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần) chỉ đạo Lữ đoàn 649 tổ chức để làm điểm cho các đơn vị Cục Vận tải, 

Lễ mít tinh hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 với chủ đề: “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”; trong đó tập trung vào thực hiện một số vấn đề: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức về nhiệm vụ phòng chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn (TKCN), cháy nổ và ứng cứu sập đổ công trình; xây dựng kiện toàn hệ thống kế hoạch phòng chống cháy nổ, PCTT, TKCN, phương án phòng chống lụt bão, phương án phòng chống chìm đắm; thực hiện tốt phương châm “phòng ngừa là chính”, phát huy “4 tại chỗ” trong công tác PCTT, TKCN; củng cố hệ thống doanh trại, nhà kho, nhà xe, trạm, xưởng, chống dột chống sập, xây dựng phương án di dời lực lượng, trang bị, tài sản đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai, thảm họa gây ra; quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các trang bị PCTT, TKCN...


Thiếu tướng Lê Hồng Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh Hà Châu)

Phát biểu tại lễ mít tinh, Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật của Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về PCTT, TKCN; lãnh đạo, chỉ huy chuyển nhận thức thành hành động, phát huy tốt vai trò trách nhiệm làm tham mưu và trực tiếp điều hành của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp; thường xuyên giáo dục cho bộ đội trong quá trình tham gia làm công tác PCTT. Đồng thời, làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền vận động nhân dân chủ động phòng tránh; chủ động xây dựng, điều chỉnh các kế hoạch, phương án với các tình huống; thực hiện tốt chế độ kiểm tra, khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm, chấp hành nghiêm quy trình trong sử dụng, vận hành các trang thiết bị PCTT, TKCN.

Thao diễn xử lý tình huống phòng cháy, chữa cháy. (Ảnh Hà Châu)

Trong khuôn khổ lễ mít tinh, các đại biểu đã tham quan thao diễn thực hiện phương án phòng chống cháy nổ do Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần) thực hiện./.

Hà Châu - Quốc Việt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực