Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia

Thứ tư, 25/04/2018 10:36
(ĐCSVN) – Hai bên đã làm tốt công tác phối hợp trao đổi thông tin, tuần tra bảo vệ, làm tốt công tác ngoại giao nhân dân, giữ vững trật tự, an ninh biên giới, hỗ trợ tích cực trong công tác phân giới, cắm mốc, đảm bảo theo kế hoạch của Chính phủ hai nước.
 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

Ngày 24/4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại tướng Siek Socheat, Phó Tham mưu trưởng Liên quân kiêm Cục trưởng Cục Biên phòng – Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

 Tại buổi tiếp, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam nói riêng, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng, trong đó có Campuchia để cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để hai bên hợp tác hiệu quả, phục vụ cho sự nghiệp an ninh, quốc phòng mỗi nước.

Đại tướng Siek Socheat thông báo với Thượng tướng Phan Văn Giang kết quả cuộc làm việc trước đó với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam.Theo đó, hai bên đã làm tốt công tác phối hợp trao đổi thông tin, tuần tra bảo vệ, làm tốt công tác ngoại giao nhân dân, giữ vững trật tự, an ninh biên giới, hỗ trợ tích cực trong công tác phân giới, cắm mốc, đảm bảo theo kế hoạch của Chính phủ hai nước./.

Tin, ảnh: Minh Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực