Tiếp tục hợp tác chặt chẽ giữa 2 Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào

Thứ năm, 05/09/2019 19:24
(ĐCSVN) – Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị thời gian tới Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ để bảo vệ vững chắc tình hình an ninh chính trị của mỗi nước và giữ gìn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Quang cảnh buổi tiếp.

Chiều 5/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp thân mật Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thoong-sạ-vẳn Phôm-vi-hản nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Đại sứ Thoong-sạ-vẳn Phôm-vi-hản đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và nhấn mạnh: Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển vững mạnh; trong đó hợp tác quốc phòng được coi là một trụ cột quan trọng trong quan hệ của hai nước. Trên cơ sở triển khai nghị định thư và kế hoạch hợp tác hằng năm, mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp; công tác đảng, công tác chính trị, bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới, đào tạo cán bộ. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị thời gian tới Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ để bảo vệ vững chắc tình hình an ninh chính trị của mỗi nước và giữ gìn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại sứ Thoong-sạ-vẳn Phôm-vi-hản cảm ơn Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã dành thời gian đón tiếp; bày tỏ tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và con người Việt Nam; đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam và nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, khu vực; khẳng định những thành công đạt được trong thời gian qua, Việt Nam là nguồn động lực, giúp đỡ quan trọng trong sự phát triển của Lào. Trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống, đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng phát triển./.

Tin, ảnh: Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực