Tổ chức Lễ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các đồng chí nguyên cán bộ chỉ huy các đơn vị Quân đội

Thứ sáu, 07/04/2017 17:15

Ngày 7/4, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 147 đồng chí nguyên là cán bộ chỉ huy, quản lý các đơn vị Quân đội, ghi nhận và tri ân những đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
các hạng cho các cán bộ chỉ huy, quản lý có quá trình cống hiến trong Quân đội.
(Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

147 đồng chí được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc lần này là các cựu quân nhân, sỹ quan chủ chốt của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 7; các đơn vị, cơ quan của Bộ Quốc phòng trên địa bàn Quân khu 7 và một số cán bộ Quân đội đang sinh hoạt tại Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, có 9 đồng chí được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 31 đồng chí được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và 107 đồng chí được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. 

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng trân trọng ghi nhận những thành tích và chúc mừng các đồng chí được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc - phần thưởng thiêng liêng, cao quý của Đảng và Nhà nước; mong muốn các đồng chí được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc lần này sẽ tiếp tục giữ vững, phát huy hơn nữa chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ mới, xứng đáng với danh hiệu mà Đảng, Nhà nước trao tặng. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh lưu ý các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền về truyền thống đấu tranh cách mạng, những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, nhân dân thành phố đã đạt được trong các giai đoạn vừa qua, thúc đẩy nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, đồng sức, đồng lòng xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

Các cấp ủy, chính quyền địa phương của thành phố tiếp tục, thường xuyên tuyên truyền về truyền thống yêu nước và đạo nghĩa “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tạo cho mọi người nhận thức sâu sắc và trân trọng công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, những người có công với nước, biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, có ý nghĩa nhân văn và ý nghĩa chính trị trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công và trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước./. 

Xuân Khu/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực