Tổng cục Chính trị và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổng kết Chương trình phối hợp

Thứ ba, 12/12/2017 22:46
(ĐCSVN) - Sáng 12/12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng và 18 điểm cầu tại các đơn vị trong toàn quân, Tổng cục Chính trị và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2014-2017 và Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2022.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ nhất phải qua), Phó Chủ nhiệm TCCT và các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Từ năm 2014 đến nay, 100% cơ quan chính trị các quân khu xây dựng chương trình phối hợp, trực tiếp ký kết hoặc chỉ đạo các Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị trong Quân đội vận dụng sáng tạo, linh hoạt, đa dạng hình thức ký kết, kết nghĩa, tổ chức các hoạt động phối hợp hiệu quả, thiết thực. Hội phụ nữ trong Quân đội với tổ chức Hội các cấp trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức 34.232 buổi quán triệt Nghị quyết, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền vận động nhân dân với 5.046.474 lượt người tham gia; vận động 65.818 học sinh trở lại trường học; vận động không di cư 22.045 hộ/182.657 khẩu. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với các đơn vị bộ đội tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn bán phụ nữ, trẻ em ở khu vực biên giới được 97.500 cuộc với sự tham dự của 4.833.075 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ, chiến sĩ. Toàn quân xây dựng hơn 6000 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, phụng dưỡng 2.820 mẹ Việt Nam anh hùng. Các Đoàn Kinh tế-Quốc phòng thu hút, tiếp nhận 11.194 hộ dân/58.756 khẩu đến lập nghiệp, tạo việc làm cho 68.777 người, thu hút 3.834 trí thức trẻ đến làm việc ở các dự án, tổ chức liên kết 23.391 cặp hộ dân...

Nhân dịp này Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam cũng đã trao Bằng khen tặng 126 tập thể, đơn vị, địa phương có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan; đồng thời ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2022./.  

Minh Khánh - Phú Sơn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực