Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, giai đoạn 1997 – 2017 ​

Thứ năm, 06/09/2018 14:36
(ĐCSVN) - Trong những năm qua, Bộ đội biên phòng Sóc Trăng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển; góp phần, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên phòng...

Chiều 5/9, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP), giai đoạn 1997 – 2017. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP; đồng chí Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen cho các tập thể.

Trong những năm qua, BĐBP Sóc Trăng đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn thi hành về Pháp lệnh BĐBP; UBND tỉnh đã chỉ đạo BĐBP tỉnh Sóc Trăng ký kết quy chế phối hợp với Bộ CHQS sự tỉnh, Công an tỉnh, Hải Đoàn 18 Biên phòng, Cục Hải quan Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh cảnh sát biển vùng 4 và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quản lý bảo vệ biên giới, vùng biển của tỉnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển; góp phần, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên phòng.

Kết quả, BĐBP Sóc Trăng đã phối hợp các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về Pháp lệnh BĐBP nói riêng và pháp luật nói chung đến quần chúng nhân dân được 21.489 cuộc tập trung, 6.382 cuộc trên loa phát thanh và nhỏ lẻ đến 99.638 hộ gia đình, người có uy tín, chức sắc trong dân tộc, tôn giáo. Từ đó, đã nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân địa phương và các ngành, các lực lượng, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh và thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới.

Bộ chỉ huy BĐBP Sóc Trăng còn tích cực tham mưu cho UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” sát hợp với thực tế tình hình từng địa bàn và đạt hiệu quả cao.Hiện nay đã có 2.872 hộ gia đình, 6.457 cá nhân đăng ký tham gia; xây dựng 4 tổ tuần tra trên biển với 118 thành viên, 15 tổ tuyên truyền với 192 thành viên, 16 tổ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự với 221 thành viên.

Bên cạnh đó, BĐBP còn được tạo mọi điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ thông qua việc hỗ trợ kinh phí hoạt động, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng số 120 tỷ đồng. Đồng thời, từng bước xây dựng lực lượng ngày càng hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển.

Phát biểu chỉ đạo hội, thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh: “Pháp lệnh BĐBP ra đời là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng BĐBP chính quy, từng bước hiện đại nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị, giữ vững trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới”. Đồng thời lưu ý, UBND tỉnh Sóc Trăng cần tăng cường chỉ đạo và phát huy vai trò nòng cốt của BĐBP tỉnh trong giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên phòng và biên giới biển. Hoàn chỉnh chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng khu vực phòng thủ biên giới biển vững chắc. Xây dựng lực lượng biên phòng chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra trong tình hình mới.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen cho 18 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi hành Pháp lệnh BĐBP, giai đoạn 1997-2017./.

Tin, ảnh: Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực