Trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn Quân đội Việt Nam - Lào

Thứ sáu, 06/09/2019 09:51
(ĐCSVN) – Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân khẳng định: Quân đội nhân dân Víệt Nam và Quân đội nhân dân Lào có mối quan hệ đoàn kết, gắn bó lâu đời, luôn sát cánh bên nhau, được gìn giữ và phát triển, làm tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Quang cảnh buổi trao đổi.

Chiều 5/9, tại Quảng Ninh, diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác công đoàn giữa cán bộ công đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam với cán bộ Công đoàn Quân đội nhân dân Lào.

Tham dự có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Đại tá Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; Trung tá Lamphone Umanichan, Trưởng đoàn cán bộ Công đoàn Quân đội nhân dân Lào; Thiếu tá Phạm Ngọc Hùng, Trưởng ban Công đoàn Hải quân.

Tại hội nghị, đại diện Ban công đoàn Hải quân Việt Nam đã khái quát những nét kết quả đạt được của đoàn viên, công đoàn Hải quân. Theo đó, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy cơ quan chính trị các đơn vị trong Quân chủng hoạt động công tác Công đoàn Quân chủng Hải quân đã được triển khai nền nếp, đúng hướng, có bước phát triển toàn diện, vững chắc. Công đoàn cơ sở thường xuyên được củng cố kiện toàn, hoạt động đúng chức năng, đạt hiệu quả.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân tặng ảnh Bác Hồ cho đại diện Công đoàn Quân đội Lào.

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ năng lực, tay nghề của người lao động được nâng cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Một số phong trào thi đua tiêu biểu của Công đoàn Hải quân như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi tổ công đoàn một sáng kiến”, "5 nhất, 3 không”..

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ cách làm hay, mô hình hiệu quả của hai tổ chức công đoàn. Bày tỏ vui mừng về bề dày truyền thống và kết quả đạt được của Công đoàn Hải quân Việt Nam, Trung tá Lamphone Umanichan nhấn mạnh: Nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng những mô hình, kết quả của Công đoàn Hải quân vào hoạt động của Công đoàn Quân đội Lào một cách phù hợp; cảm ơn sự chia sẻ và đón tiếp nghĩa tình của Cục Chính trị Hải quân nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân khẳng định: Quân đội nhân dân Víệt Nam và Quân đội nhân dân Lào có mối quan hệ đoàn kết, gắn bó lâu đời, luôn sát cánh bên nhau, được gìn giữ và phát triển, làm tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước.

Năm 2019 là năm quân và dân hai nước Việt Nam - Lào kỷ niệm các ngày lễ như: 70 năm ngày thành lập QĐND Lào (18-1), 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12), 70 năm Ngày truyền thống của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào (30-10). Do đó, Công đoàn Quân đội hai nước phải là cầu nối đế các tổ chức công đoàn và cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng triển khai các hoạt động chào mừng, tổ chức giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần thúc đấy mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Quân đội và Nhân dân hai nước.

Tin, ảnh Xuân Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực