Trao tặng trang bị y tế cho Quân đội Nhân dân Lào phòng, chống dịch COVID-19

Thứ năm, 20/08/2020 21:20
(ĐCSVN) - Ngày 20/8/2020, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 đợt 2 cho Quân đội nhân dân Lào. Đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì buổi bàn giao; Về phía Bộ quốc phòng Lào có Đại tá Văn Pênh-Puong Sả-Vạ-Đi, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng Lào.
Đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 bàn giao vật chất y tế cho Đại tá Văn Pênh Puong - Sả - Vạ - Đi, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng Lào

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã bàn giao vật tư, trang, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 cho Đại tá Văn Pênh Puong-Sả-Vạ-Đi, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng Lào gồm: 765kg chai hóa chất Chlorine Nippn 70%; 1000 bộ trang phục chống dịch; gần 79.000 chiếc khẩu trang các loại, 4.800 Găng tay y tế; 175 nhiệt kế hồng ngoai; gần 2.400 chai dung dịch sát khuẩn nhanh; 20 bình phun thuốc tích điện và 80 vòi bình bơm với tổng giá trị hơn 1 tỷ 100 triệu đồng.

Đại tá Văn Pênh Puong-Sả-Vạ-Đi, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng Lào, Phó Trưởng Ban chỉ Phòng chống dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng Lào, thay mặt đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào đã cảm ơn sự giúp đỡ nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung cho Quân đội nhân dân Lào. 

Đại tá Văn Pênh Puong-Sả-Vạ-Đi cho biết đến nay, nước Lào có tổng số 22 trường hợp được xác định là dương tính với dịch COVID-19, trong đó có 19 người đã bình phục. Tuy tỷ lệ mắc dịch COVID-19 chưa nhiều, nhưng nước Lào cũng có nguy cơ cao về sự lây nhiễm bệnh vì số lượng người đến nhập cư từ các nước có dịch đến Lào rất đông. Trong khi đó điều kiện cơ sở, vật chất phòng chống dịch COVID-19 của Lào rất khó khăn. Thời gian qua, Quân đội nhân dân Lào cũng được sự giúp đỡ của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Quân khu 4 và các đơn vị thuộc Quân khu nói riêng trong việc hỗ trợ kinh phí, vật chất, trang bị y tế và cử cán bộ y tế sang hướng dẫn các biện pháp phòng chống và điều trị dịch COVID-19; đặc biệt là số vật tư, trang, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Quân khu 4 trao tặng hiện nay Lào chưa sản xuất được. Sau khi nhận bàn giao, Cục Quân y Bộ Quốc phòng Lào sẽ về tham mưu cho Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng Lào, khảo sát, nghiên cứu và cấp cho các địa phương, đơn vị khai thác sử dụng một cách có hiệu quả nhất.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 bàn giao vật chất y tế cho Quân đội nhân dân Lào. 

Để giúp đỡ Quân đội nhân dân Lào phòng, chống dịch COVID-19, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh trên địa bàn Quân khu, các cơ quan, ban ngành Quân khu 4 cũng đã tổ chức quyên góp, ủng hộ kinh phí, vật chất y tế trao tặng các đơn vị Quân đội Lào với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng; góp phần giúp Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Lào giảm bớt khó khăn trong việc phòng chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan vào trong Quân đội nhân dân Lào; thể hiện tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại của hai nước Việt Nam - Lào./.

Tin, ảnh: Hồ Việt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực