Truy điệu, an táng 15 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

Thứ sáu, 03/01/2020 16:53
(ĐCSVN) - Ngày 3/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Điện Biên trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tông Khao, huyện Điện Biên.

Các hài cốt liệt sĩ do Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Quân khu II tìm kiếm, cất bốc với sự giúp đỡ của Ban công tác đặc biệt nước CHDCND Lào.

leftcenterrightdel
 Đón các anh về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam yêu thương. (Ảnh QK)

Dự buổi Lễ về phía Việt Nam có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu II; Đại tá Đoàn Quang Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Bộ Quốc phòng; Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên... Về phía bạn Lào có Thiếu tướng Si Tha - Đuông Mạ La, Cục trưởng Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng Lào.

Tại Lễ truy điệu, trong Lời điếu, đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban chỉ đạo 515 xúc động bày tỏ: Trong lịch sử đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, hàng triệu gia đình Việt Nam đã tiễn đưa những người chồng, người cha, người con thân yêu lên đường cầm súng chiến đấu để giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả. Những năm tháng chiến đấu trên đất nước bạn Lào, các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc, bền gan vững chí, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh của hai dân tộc, vì tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, coi sự nghiệp cách mạng của nước bạn Lào như của chính đất nước mình. Sự cống hiến hi sinh đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và khát khao giành độc lập tự do, hạnh phúc cho hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Ngay sau lễ an táng, trong không khí thành kính, trang nghiêm, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo nhân dân địa phương đã dâng hoa, thắp hương thể hiện lòng tri ân, thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ../. 

Đỗ Quang Khải

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực