Tuần tra liên hợp trên toàn tuyến biên giới Lào Cai

Thứ năm, 01/03/2018 16:08
(ĐCSVN) - Ngày 28/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chi đội Công an Biên phòng châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tổ chức tuần tra liên hợp thi hành pháp luật trên toàn tuyến biên giới mà hai bên phụ trách lần thứ 2 năm 2018.


Đội tuần tra đồn Biên phòng Bản Lầu Việt Nam và đội tuần tra đồn Công an Biên phòng Long Bảo (Trung Quốc) gặp gỡ trao đổi tại cột mốc 112.

Căn cứ chế độ tuần tra liên hợp luân phiên, định kỳ, đợt tuần tra lần này do Chi đội Công an Biên phòng châu Hồng Hà (Trung Quốc) chủ trì. Hai bên căn cứ phương án đã được xác định, thành lập Bộ chỉ huy tuần tra; Đồng thời mỗi bên thành lập 09 đội tuần tra trên bộ, mỗi bên cử 04 đồng chí sĩ quan liên lạc sang nhau tiến hành tuần tra từ khu vực mốc biên giới 87 đến khu vực mốc biên giới 167.

7 giờ 30 phút (giờ Hà Nội) ngày 28/02, tại vạch phân định đường biên giới, Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai - Hà Khẩu, Chỉ huy trưởng tuần tra hai bên tiến hành Lễ ra quân tuần tra. Phía Trung Quốc thông báo cho phía Việt Nam: Gần đây, phía Trung Quốc tổ chức 02 hội nghị lớn toàn quốc, đề nghị Hai bên tích cực, tăng cường phối hợp chặt chẽ quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống các hoạt động vi phạm pháp luật qua biên giới, giữ vững an ninh trật tự địa bàn do hai bên quản lý.

Triển khai tuần tra theo phương thức biên đối biên, điểm đối điểm, tuyến đối tuyến. Hai bên đã sử dụng tổng cộng 18 đội/170 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, tổng chiều dài tuyến đường tuần tra hơn 432 km; gặp gỡ trao đổi nhanh trên biên giới 54 lần. Quá trình tuần tra đã tuyên truyền trực tiếp cho hơn 900 lượt cư dân biên giới, phát hơn 1.600 tờ rơi tuyên truyền.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, tại vạch phân định đường biên giới, Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai - Hà Khẩu, Bộ Chỉ huy tuần tra BĐBP tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chi đội Công an Biên phòng châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tiến hành tổng kết công tác tuần tra, và thông báo tình hình liên quan trong quá trình tuần tra. Hai bên đã nhất trí đánh giá đợt tuần tra lần này đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích đề ra, củng cố cơ chế tuần tra liên hợp thi hành pháp luật, tăng cường tình hữu nghị giữa hai bên. Hai bên cũng đã thống nhất công tác phối hợp tuần tra trong thời gian tiếp theo. Theo đó lần tuần tra tiếp theo do phía Việt Nam chủ trì tổ chức. Hai bên tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục về các quy định của pháp luật liên quan và quản lý chặt chẽ cư dân biên giới, thuyền bè neo đậu trên sông biên giới. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các hoạt động vi phạm pháp luật qua biên giới như xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu…

Hai bên đã tiến hành ký kết biên bản tuần tra thi hành pháp luật trên biên giới lần thứ 2 năm 2018./.

Tin, ảnh: Trung Dũng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực