Tuổi trẻ quân đội xung kích trong thực hiện nhiệm vụ

Chủ nhật, 09/02/2020 11:13
(ĐCSVN) - Với sự quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, những năm qua, tuổi trẻ Quân đội đã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ Quân đội là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng công tác của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân...

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai nỗ lực giúp người dân địa phương phát triển sản xuất kinh tế. Ảnh: Trung Dũng

Ngày 8/2/1952, Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong Quân đội được thành lập tại Đại đội 29, Tiểu đoàn 183, Trung đoàn 246 (Đoàn Tân Trào) - đơn vị bảo vệ Trung ương Đảng, Bác Hồ và Bộ Tổng tư lệnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Quân đội. Từ đó đến nay, trong mọi thời kỳ lịch sử, các thế hệ tuổi trẻ Quân đội đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

Trong kháng chiến chống Pháp, thanh niên Quân đội (TNQĐ) đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, xả thân vì nhiệm vụ cách mạng; góp phần làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Lịch sử dân tộc đã ghi danh những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Quân đội như Liệt sỹ Bế Văn Đàn, Liệt sỹ Trần Can, Liệt sỹ Hoàng Văn Nô... Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, TNQĐ đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân viết lên những trang sử hào hùng. Với ý chí “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, tuổi trẻ Quân đội đã góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Quân đội tiếp tục phát huy và khẳng định trong thực tiễn. Cùng với tuổi trẻ cả nước, TNQĐ đã ra sức thi đua với nhiều phong trào sôi nổi, thiết thực: "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc"; "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"; "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; "Tuổi trẻ Quân đội vươn tới những đỉnh cao"; "Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ"... Thông qua những phong trào này, tuổi trẻ Quân đội đã và đang phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thi đua rèn đức, rèn sức, luyện tài, thực hiện việc khó, việc mới, việc quan trọng, có ý nghĩa đối với đời sống xã hội đất nước.

Từ các phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng ngời xung kích vươn lên chiếm lĩnh, xác lập những đỉnh cao mới trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giúp dân phòng chống thiên tai, lũ lụt... Với những cống hiến, hy sinh vẻ vang đó, TNQĐ vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, góp phần tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tích cực vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật; nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng phương tiện, trang thiết bị. Ảnh: PA

Đặc biệt, thời gian gần đây, bắt kịp với những đòi  hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tuổi trẻ Quân đội đã đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi như: “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”; “Luyện quân, lập công, quyết thắng”… Chỉ tính riêng tại Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân lần thứ 19 (năm 2019) đã có 501 công trình của 978 tác giả, thuộc 38 đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng tham gia. Đây là những công trình nghiên cứu về các lĩnh vực hoạt động của Quân đội, gồm: Khoa học xã hội nhân văn quân sự; Vũ khí đạn; Cơ khí, động lực; Điện tử - Viễn thông; Công nghệ thông tin; Hoá học - Vật liệu; Giáo dục đào tạo - Huấn luyện quân sự; Hậu cần quân sự; Y, dược học quân sự. Kết quả của các công trình đã khẳng định vai trò và năng lực của TNQĐ trong vươn lên làm chủ những tiến bộ mới về khoa học, kỹ thuật quân sự góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Theo đồng chí Thượng tá Trần Viết Năng, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, các phong trào thi đua yêu nước vừa góp phần giáo dục truyền thống, giác ngộ mục tiêu, lý tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước, nâng cao tinh thần, thái độ trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho TNQĐ; vừa là cơ hội để tuổi trẻ Quân đội thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần tô thắm thêm truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn chúc mừng tác giả các công trình công trình đoạt giải Nhất tại Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân lần thứ 19 (năm 2019). Ảnh: PA

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới tuổi trẻ Quân đội sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong Quân đội, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Trung ương Đoàn; sự chỉ đạo, hướng dẫn của chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đào tạo, nghiên cứu khoa học và cải tiến kỹ thuật. Đồng thời, xây dựng tổ chức Đoàn trong Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, năng động, sáng tạo trong hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thực sự là lực lượng xung kích, nòng cốt trong phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ.

Kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ cha anh, tin tưởng tuổi trẻ Quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong tình hình mới./.

Phan Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực