Viết tiếp bản hùng ca Trung đoàn Gia Định

Chủ nhật, 22/12/2019 16:23
(ĐCSVN) - Hơn 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn Gia Định tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia và tiếp tục làm nhiệm vụ cơ động sẵn sàng chiến đấu tham gia bảo vệ và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trong thời kì mới.

Ra đời ngày 30 tháng 5 năm 1959 tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi  (TP. Hồ Chí Minh) – “Đất thép Thành đồng” với nhiệm vụ hỗ trợ phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng, bảo vệ căn cứ địa cách mạng và Khu ủy Sài Gòn – Gia Định.

Hơn 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia và tiếp tục làm nhiệm vụ cơ động sẵn sàng chiến đấu tham gia bảo vệ và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trong thời kì mới. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc qua các thời kì, Trung đoàn được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Trung đoàn và 5 tập thể, 8 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Quân công, Huân chương Thành đồng Tổ quốc và hàng trăm huân chương chiến công, cờ thưởng và bằng khen các loại.

Tự hào với truyền thống vẻ vang cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn  Gia Định hôm nay đồng tâm nhất trí, phấn đấu không ngừng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, thềm lục địa, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, viết tiếp vào trang sử mới của Trung đoàn những thành tích to lớn hơn, xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng “Đi là chiến thắng, đánh là dứt điểm”. Xứng đáng là “Trung đoàn thép”; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

leftcenterrightdel

Đội hình chiến sĩ của Trung đoàn Gia Định tham gia duyệt binh chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc.

leftcenterrightdel

Huấn luyện sức bền 

leftcenterrightdel
Chiến sỹ trẻ 
leftcenterrightdel

Huấn luyện tân binh

leftcenterrightdel
 
Chỉnh đốn tác phong quân nhân 
leftcenterrightdel

Giáo dục truyền thống 

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 Kiểm tra chiến sĩ mới xếp nội vụ
leftcenterrightdel

Huấn luyện ngắm bắn mục tiêu

leftcenterrightdel

Bảo quản vũ khí

leftcenterrightdel
Huấn luyện thể lực 
leftcenterrightdel

 Tiếp nối truyền thống

leftcenterrightdel

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Gia Định.

leftcenterrightdel

 Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh Quân khu 7 thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Trung đoàn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba trong lễ kỉ niệm 60 năm ngày truyền thống Trung đoàn.

Bài và ảnh: Nguyễn Trung Trực

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực