Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện tốt công tác dân vận

Thứ hai, 10/04/2017 12:51
(ĐCSVN) – Được thành lập từ năm 2001, những năm qua, Vùng Cảnh sát biển 3 không chỉ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà còn thực hiện xuất sắc công tác dân vận.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng áo phao cho ngư dân huyện đảo Phú Quý (Nguồn: QĐND)

Đại tá Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn kết hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân, ngư dân làm ăn hợp pháp trên biển, cấp phát hàng chục ngàn tờ rơi, tuyên truyền về chức năng nhiệm vụ của Cảnh sát biển, tờ rơi về bảo vệ tuyến cáp quang biển, về cách nhận biết tiền chất ma tuý, tác hại của ma tuý đối với gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với các địa phương ven biển, các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương nơi đơn vị được giao quản lý, đóng quân, tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển đảo, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Cùng với công tác tuần tra, bảo vệ an toàn vùng biển, cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 3 còn tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội do các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng như các địa phương khác phát động; trong đó nổi bật là việc tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo” thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn...

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng luôn quan tâm, làm tốt công tác dân vận trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Từ năm 2016 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã cùng các đơn vị khác tổ chức thăm hỏi tặng quà, tặng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, ngư dân tại một số địa phương, trong đó đã phối hợp với Cụm Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Uỷ ban nhân dân xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc, tỉnh  Bà Rịa- Vũng Tàu) tổ chức thăm hỏi, tặng 7 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) tới các gia đình chính sách trên địa bàn. Ngoài ra, đơn vị còn tặng 20 phao cứu sinh cho các ngư dân; tặng Uỷ ban nhân dân xã Bình Châu 8 thùng chứa rác; phát 500 tờ rơi tuyên truyền biển, đảo; tập huấn sơ cứu người bị đuối nước và dọn dẹp vệ sinh môi trường bờ biển trên địa bàn xã Bình Châu. Tặng nhà tình nghĩa tại tỉnh Hà Tĩnh...

Trong chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận mới đây vào cuối tháng 3, đầu tháng 4/2017, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tặng 160 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, ngư dân nghèo và học sinh nghèo hiếu học; tặng 40 tủ thuốc, túi thuốc cho ngư dân; tặng 100 áo phao cho ngư dân; khám, cấp thuốc miễn phí cho 250 người dân… Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 523 triệu đồng.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp triển khai thực hiện mô hình Cảnh sát biển “Đồng hành cùng ngư dân” giữa Hải đội 301, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 với xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo. Nội dung Quy chế phối hợp là: trao đổi tình hình; phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển và các văn bản quy phạm pháp luật, các thỏa thuận quốc tế có liên quan đến vấn đề biển, đảo; phối hợp hành động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn biển, đảo; giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tài nguyên môi trường biển; phối hợp tham gia thực hiện các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội. Cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã cùng các y, bác sỹ của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Bệnh viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức khám, chữa bệnh và phát thuốc cho 260 người dân với trên 600 cơ số thuốc chữa bệnh. Đồng thời, bác sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã tổ chức lớp hướng dẫn nguyên tắc tìm kiếm, cứu vớt người bị thương, bị nạn trên biển; cách sơ cứu nạn nhân bị đuối nước cho ngư dân huyện đảo Phú Quý./…

 

K.V

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực