Vững vàng thế trận biên phòng toàn dân nơi cực Tây Tổ quốc

Thứ sáu, 25/05/2018 12:24
(ĐCSVN) - Phát huy vai trò nòng cốt, thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; thường xuyên gần dân, bám địa bàn, nỗ lực xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Đồn Biên phòng Pa Thơm thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên được giao quản lý 31 km đường biên giới giáp Lào và quản lý địa bàn 2 xã biên giới Pa Thơm, Thanh Chăn, với 7 dân tộc sinh sống, chủ yếu là các dân tộc ít người như Cống, Lào, Khơ Mú, Thái...

Đồng chí Trung tá Hà Đại Trung, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pa Thơm cho biết: Định kỳ hàng tháng, đơn vị phối hợp cùng 2 xã Pa Thơm, Thanh Chăn xây dựng kế hoạch để cán bộ, chiến sĩ và dân quân địa phương tuần tra biên giới, bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ của Đồn còn tích cực xuống các bản hướng dẫn đồng bào phát triển sản xuất, mở rộng hàng chục ha ruộng trồng lúa nước hai vụ; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo...

Bên cạnh đó, lực lượng quân dân y của Đồn cũng tổ chức nhiều đợt khám bệnh lưu động cho đồng bào ở các điểm bản xa trung tâm, giúp đồng bào ổn định đời sống và phát triển sản xuất… Nhờ đó, tính đến đầu năm 2018, chỉ riêng tại xã Pa Thơm đã có hơn 90% số hộ gia đình có nhà ở kiên cố; nhiều bản như: Pa Xa Lào, Pa Xa Xá, Huổi Moi, Búng Bon, Xa Cuông… đã có nước sạch cho người dân sử dụng. Diện tích thâm canh lúa nước 2 vụ được mở rộng lên gần 100ha; diện tích lúa vụ mùa tăng lên 57ha, năng suất ước đạt 52 tạ/ha; lương thực bình quân đầu người đạt hơn 630kg/người/năm...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lò Văn Liên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pa Thơm, huyện Điện Biên (Điện Biên) vui vẻ cho biết: Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Pa Thơm luôn quan tâm, chăm lo đời sống của nhân dân địa phương. Các anh đã có những đóng góp quan trọng trong việc tạo nên những đổi thay về diện mạo nông thôn miền núi của xã; đồng thời cũng góp phần không nhỏ để Pa Thơm trở thành một trong những xã đi đầu về xây dựng nông thôn mới của huyện Điện Biên.

Bộ đội Biên phòng Điện Biên thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Tìm hiểu được biết, Đồn Biên phòng Pa Thơm chỉ là một trong rất nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên đã và đang thực hiện tốt công tác bám nắm địa bàn; tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và hỗ trợ đồng bào các dân tộc vùng biên phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, trên cơ sở xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, lực lượng BĐBP tỉnh Điện Biên đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền các xã, huyện biên giới xây dựng các chương trình phối hợp hành động nhằm huy động toàn dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trên địa bàn; phát động, tổ chức nhiều phong trào quần chúng, xây dựng tập hợp nhiều mô hình quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Hằng năm, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng nội dung ký kết tham gia tự quản theo từng mô hình. Trong đó, nổi bật là phối hợp với Công an tỉnh kết hợp nội dung xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia"; xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ tự quản an ninh trật tự” tại các thôn, bản ở các xã biên giới. Đồng thời, theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 100% các đồn biên phòng trên tuyến biên giới thuộc tỉnh Điện Biên và cấp ủy, chính quyền các xã đều xây dựng quy chế phối hợp trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Quá trình phối hợp, xác định rõ, đồn biên phòng là lực lượng chủ trì, nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng bào các dân tộc vùng biên và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở tích cực tham gia trong các nội dung phối hợp cụ thể. Nhờ vậy, tại các khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên, việc phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân đã được thực hiện có hiệu quả. Tính đến hết Quý I năm 2018, Điện Biên đã có gần 3.700 hộ đăng ký tự quản 149 cột mốc chủ quyền và trên 4.500 hộ dân tham gia đăng ký tự quản hơn 366 km đường biên giới…

Song song với đó, thực hiện phương châm "Bốn cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc), trong 2 năm 2016 và 2017, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng BĐBP tỉnh Điện Biên đã giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới trên 5.000 ngày công lao động sản xuất; sửa chữa, làm mới hơn 110 km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ sửa chữa 100 ngôi nhà của các gia đình chính sách, hộ nghèo… Lực lượng Biên phòng cũng đã phối hợp với các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 7.000 lượt người; vận động hơn 550 cháu học sinh trở lại trường học sau khi bỏ học; đỡ đầu hơn 80 học sinh ở các xã biên giới và địa bàn ngoại biên thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường” với số tiền hỗ trợ bình quân 500 nghìn đồng/em/tháng từ tiền tiết kiệm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Đồng chí Đại tá Hoàng Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Điện Biên chia sẻ: Cùng với nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên cương Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Điện Biên luôn nỗ lực sát cánh cùng đồng bào vùng biên để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của những người lính “quân hàm xanh” đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc khu vực biên giới.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nơi biên cương Tổ quốc, những việc làm thiết thực nói trên của lực lượng BĐBP tỉnh Điện Biên thực sự có ý nghĩa xã hội to lớn. Không chỉ tô thắm hơn hình ảnh cao đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới, những phần việc đó còn trực tiếp góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân nơi cực Tây của Tổ quốc./.

Bài, ảnh: Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực