Vững vàng trên đảo tiền tiêu

Thứ ba, 13/08/2019 17:07
(ĐCSVN) - Cùng đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đến huyện đảo Cồn Cỏ những ngày tháng Tám này, được cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với lính đảo, cảm nhận tinh thần nỗ lực phấn đấu của họ, chúng tôi mới hiểu vì sao những năm qua, LLVT Cồn Cỏ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đại úy Lê Việt Hùng, Chính trị viên Tiểu đoàn hỗn hợp Cồn Cỏ giới thiệu với các chiến sĩ mới ra đảo công tác chòi quan sát - nơi Anh hùng Thái Văn A quan sát phát hiện máy bay địch.

Trung tá Lê Văn Sơn, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện đảo dẫn chúng tôi lên điểm cao 63 nơi Anh hùng Thái Văn A quan sát phát hiện máy bay địch. Tại đây, Đại úy Lê Việt Hùng, Chính trị viên Tiểu đoàn hỗn hợp đang say sưa kể về những chiến công vang dội của LLVT Cồn Cỏ với các chiến sĩ trẻ.

Bằng chất giọng truyền cảm xen lẫn niềm tự hào, anh Hùng đã tái hiện lại chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT huyện đảo Cồn Cỏ: “Cách đây 60 năm, ngày 8/8/1959, Trung đoàn 270, Quân khu 4 vượt sóng gió trùng khơi ra bảo vệ đảo, đánh dấu sự ra đời của LLVT Cồn Cỏ. Trong kháng chiến chống Mỹ, LLVT đảo Cồn Cỏ luôn đoàn kết, thà hi sinh tất cả chứ nhất định không để mất đảo. Theo thống kê, gần 1.500 ngày đêm, bộ đội Cồn Cỏ đã chiến đấu hơn 1.000 trận, bắn rơi 48 máy bay, bắn cháy 17 tàu chiến của địch… Tại chòi canh này, Anh hùng Thái Văn A mặc dù bị thương do mảnh bom nhưng tự băng bó vết thương, quyết không rời trận địa, quan sát phát hiện máy bay địch để đơn vị bắn rơi hai chiếc vào ngày 11/3/1965 và anh vinh dự được kết nạp Đảng tại trận địa, sau này được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Còn đó tấm gương chiến sỹ Lê Ngọc Vân bị thương rất nặng, trước lúc hy sinh, anh chỉ tiếc duy nhất một điều là không thể cùng anh em chiến đấu bảo vệ đảo”.

Giờ giải lao, trò chuyện với các chiến sĩ trẻ, ai cũng tự hào khi được ra công tác ở đơn vị có bề dày truyền thống. Binh nhì Phạm Văn Tý, chiến sĩ Trung đội Súng máy phòng không 12,7mm chia sẻ: “Em rất tự hào về truyền thống đảo anh hùng. Chúng em vừa mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ có bắn đạn thật, các khẩu đội hỏa lực đều tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu”.

Trung tá Nguyễn Văn Sơn cho biết thêm: “Diễn tập đạt kết quả là nhờ đơn vị luôn coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, sát đối tượng tác chiến, phù hợp tổ chức, biên chế và vũ khí, trang bị hiện có. Đồng thời, trong điều kiện khó khăn đặc thù biển đảo, đơn vị luôn phát huy trí tuệ tập thể, tận dụng vật liệu tại chỗ để nghiên cứu, sáng kiến cải tiến, bổ sung mô hình học cụ phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện...”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Cồn Cỏ huấn luyện bắn mục tiêu trên biển.

Với truyền thống hai lần anh hùng, ba lần được Bác Hồ gửi thư khen ngợi vì có nhiều thành tích trong chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ đảo Cồn Cỏ luôn khắc sâu lời Bác dạy; xung kích, sáng tạo đẩy mạnh các phong trào thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao với nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực… Cụ thể hóa các nội dung chỉ tiêu thi đua, các phân đội bộ binh, hỏa lực pháo 85mm, cối 82mm, ĐKZ, 12,7mm coi trọng phát huy kinh nghiệm huấn luyện: Cấp trên dạy cấp dưới, cán bộ dạy chiến sĩ thuộc quyền; chiến sĩ cũ bồi dưỡng, hướng dẫn chiến sĩ mới ra đảo, huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp; thuần thục từ động tác cá nhân tới hiệp đồng toàn cụm chiến đấu và lực lượng phối thuộc. Kết hợp giữa huấn luyện quân sự, kỹ chiến thuật với diễn tập hiệp đồng binh chủng, xử lý tình huống sát thực tế; tăng cường huấn luyện đêm; tuần tra, bảo vệ chủ quyền biển, đảo với nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống mưa bão...Nhờ đó,qua kiểm tra các nội dung huấn luyện hàng năm có 100% đạt yêu cầu, 80% trở lên đạt khá, giỏi... Đợt diễn tập khu vực phòng thủ tháng 6 vừa qua, đơn vị hoàn thành đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị”.

Cùng với huấn luyện giỏi, LLVT huyện đảo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý và bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo quản lý thông qua mô hình "Tổ tuần tra, ca trực kiểu mẫu". Theo đó, các đơn vị chủ động tổ chức tuần tra, canh trực cả ngày và đêm, luôn nắm chắc tình hình trên không, trên biển, xử lý đúng đối sách, kịp thời báo cáo và tham mưu, đề xuất biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xua đuổi, xử lý có hiệu quả phương tiện tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./. 

Bài, ảnh: Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực