Xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

Thứ ba, 17/09/2019 15:44
(ĐCSVN) - Ngày 17/9, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009-2019. Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó tư lệnh Quân khu 1 dự và phát biểu tại hội nghị.
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009-2019.

Báo cáo tại hội nghi cho thấy giai đoạn 2009-2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Bắc Giang đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả thiết thực, nổi bật là: Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Quốc phòng và an ninh được tăng cường, chất lượng xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh được quan tâm, đầu tư, củng cố cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH), tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống.

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD dân gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND), lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì; 4 lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 5 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, từ năm 2009 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh liên tục được Bộ Quốc phòng, Quân khu 1, UBND tỉnh Bắc Giang tặng Cờ thi đua.

Thiếu tướng Hoàng Công Hàm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, biểu dương những kết quả mà LLVT tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong giai đoạn 2009-2019 và đề nghị:Thời gian tới, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QPTD và xây dựng nền QPTD gắn với xây dựng nền ANND, thế trận ANND; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với xây dựng nền QPTD trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng thế trận QPTD vững chắc gắn với thế trận ANND, xây dựng KVPT vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống; xây dựng LLVT vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt xây dựng nền QPTD; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị và sự phát triển của nghệ thuật quân sự; tiếp tục xây dựng lực lượng dự bị động viên, nâng cao chất lượng về chính trị, sức khỏe, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã tặng Bằng khen cho Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Giang; UBND tỉnh Bắc Giang cũng tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009-2019.

Tin, ảnh: Hà Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực