Xây dựng nét đẹp văn hóa riêng của người cán bộ công an Thủ đô

Thứ hai, 19/08/2019 16:27
(ĐCSVN) – Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, thách thức đặt ra cho lực lượng Công an Thủ đô trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn ngày càng đòi hỏi cao hơn, do đó cần phải xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; giữ vững và tăng cường toàn diện sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, phải gắn bó mật thiết với nhân dân….

Công an Hà Nội thông tin việc một người tự thiêu trước trụ sở tiếp công dân

Tăng hiệu quả việc phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng

Ngày 19/8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì làm việc với Công an thành phố (TP) Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo.

Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội Đoàn Duy Khương cho biết, trong 7 tháng đầu năm, Công an TP đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn gần 1.300 sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2. Công an TP cũng đã chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND TP tập trung chỉ đạo, giải quyết 94 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp và tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kết luận buổi làm việc. (Ảnh:NK)

Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm, toàn TP Hà Nội phát hiện 3.988 vụ phạm pháp hình sự, tăng 240 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, số vụ trọng án tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm (xảy ra 50 vụ, giảm 25 vụ). Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, tỷ lệ điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt 87,5%, trọng án đạt 100%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Các đơn vị đã phát hiện, điều tra, khám phá hơn 2.000 vụ, 2.700 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện gần 2.000 vụ vi phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; phát hiện, xử lý gần 4.500 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; 70 vụ việc, ổ nhóm, 92 đối tượng có hành vi sử dụng công nghệ cao để phạm tội.

Công an TP Hà Nội đã triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự và văn minh đô thị. Qua đó, trong 7 tháng đầu năm, tai nạn giao thông trên địa bàn TP giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2018 (xảy ra 745 vụ, làm 309 người chết, 469 người bị thương, giảm 12 vụ, 10 người chết và 46 người bị thương). Công an TP đã mở 3 đợt cao điểm tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy. Chỉ trong 1 tháng, có gần 1.000 lượt cơ sở trong các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, điểm sản xuất, kho hàng trong khu dân cư đã được kiểm tra, qua đó, lập biên bản xử phạt 730 lỗi với số tiền phạt gần 2 tỷ đồng...

Đáng chú ý, từ ngày 3/6/2019, Công an TP Hà Nội đã chạy thử nghiệm trang fanpage, bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực. Tính đến ngày 2/8/2019, trang fanpage của Công an TP đã có trên 43 nghìn người thích, 44 nghìn người theo dõi, 1,5 triệu lượt tương tác, bình luận... Qua nguồn tin quần chúng cung cấp qua trang fanpage, Công an TP đã chuyển 114 tin cho các đơn vị giải quyết, trong đó có nhiều tin có giá trị trong công tác phòng, chống tội phạm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng hoa chúc mừng cán bộ,
 chiến sỹ Công an Thủ đô nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống. (Ảnh:NK)

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan TP và sở, ban, ngành thảo luận, kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng khi đến thăm, làm việc với Công an TP đúng vào dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời nhấn mạnh, Công an TP đã phát triển, trưởng thành cùng với Thủ đô Hà Nội. Những nỗ lực, cố gắng, hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an Thủ đô qua các thế hệ đã góp phần giúp Thủ đô nâng cao vị thế, đạt được những kết quả toàn diện, ngày càng xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, bối cảnh tình hình thời gian tới tiếp tục phức tạp, khó lường; sức ép dân số tăng, những bất cập đặt ra trong đời sống kinh tế - xã hội, tình hình tội phạm xuyên quốc gia, cùng với các lực lượng phản động, chống đối hoạt động ngày càng mạnh, tinh vi và manh động hơn. Do vậy, thách thức đặt ra cho lực lượng Công an Thủ đô trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn ngày càng đòi hỏi cao hơn. Do đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cần phải xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; giữ vững và tăng cường toàn diện sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất quản lý của nhà nước, đồng thời phải gắn bó mật thiết với nhân dân.

Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Hà Nội là một Thành phố văn hiến, vì vậy, lực lượng Công an TP phải hết sức chú trọng công tác xây dựng hình ảnh và nét đẹp văn hóa riêng. Muốn vậy, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc 2 Bộ Quy tắc ứng xử của TP  làm sao để nền nếp văn hóa thấm sâu biến thành ý thức tự giác của từng cán bộ, chiến sĩ, để từng đồng chí luôn tự hào và thể hiện hình ảnh đẹp của người Công an Hà Nội trong công việc hằng ngày, như: Khi tiếp xúc với người dân luôn tươi cười, niềm nở; trong thực thi công vụ, phối hợp công tác luôn có tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng đề nghị Công an TP chú trọng công tác đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như đảm bảo về cơ chế, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ. Trước mắt từ giờ đến Đại hội đảng bộ các cấp, phấn đấu bố trí xong công an chính quy về các xã, thị trấn.

Đề cập tới công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, Công an TP cần đề xuất nhiều mô hình hay, hiệu quả trong công tác quản lý, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về kinh tế và tội phạm về ma túy, không để Hà Nội có nguy cơ trở thành địa bàn trung chuyển các loại ma túy…

Về công tác phòng cháy, chữa cháy, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị Công an TP phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân, nhất là mỗi gia đình, cơ quan, công sở đều phải có phương án phòng cháy, chữa cháy. Công an TP phải làm tốt hơn công tác dân vận, nắm chắc tình hình nhân dân, tạo đồng thuận trong dân….

*Trước đó, vào đầu giờ sáng, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã tặng hoa, chúc mừng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2019) và 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2019)./.

Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực