Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Thứ ba, 04/04/2017 15:52
Tại lễ phát động thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, ngày 3/4, ông Lữ Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang yêu cầu, Công an Hậu Giang thường xuyên xây dựng lực lượng, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Ký kết giao ước thi đua tại lễ phát động. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Cùng với đó, thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình và giáo dục chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác xây dựng Đảng, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ. Đồng thời tăng cường các giải pháp cụ thể, toàn diện để nâng cao ý thức, tinh thần và trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, quyết tâm xây dựng hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, gắn với thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy.

Thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ một cách hiệu quả cấp ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang cần phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu, làm gương trong việc xây dựng phong cách người công an nhân dân; kết hợp thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm. Nhất là phải gắn cuộc vận động này với việc tổ chức quán triệt học tập, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị của Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới. 

Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, Công an tỉnh đề ra 7 nhóm nội dung, biện pháp để thực hiện. Đó là xây dựng phong cách người công an nhân dân có bản lĩnh vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức, lối sống có văn hóa; có ý thức nâng cao kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp. 

Sau lễ phát động và ký kết giao ước thi đua giữa công an các đơn vị, địa phương, toàn lực lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các nội dung, biện pháp thực hiện cuộc vận động đã đề ra; kết hợp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp và toàn thể cán bộ chiến sĩ đối với yêu cầu nhiệm vụ là xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân./. 

Phạm Duy Khương/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực