Xử lý gần 17.500 người nhập cảnh trái phép

Thứ ba, 08/09/2020 16:06
(ĐCSVN) - Trong công tác đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, lực lượng bộ đội biên phòng đã phát hiện, xử lý 17.477 người nhập cảnh trái phép; khởi tố, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý 53 vụ/107 đối tượng có hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép.

Ngày 08/9, tại An Giang, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19. Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh phụ trách BĐBP chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu An Giang.

Dự Hội nghị có đồng chí Trung tướng Phùng Tấn Sĩ, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng.

 Trong thời gian qua, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch với phương châm “Chống dịch như chống giặc”.

 Bộ Tư lệnh BĐBP thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tham mưu, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tích cực bám nắm địa bàn, căn cứ tình hình thực tế để triển khai công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, phát tờ rơi, phát khẩu trang và các vật tư y tế miễn phí cho quần chúng nhân dân khu vực biên giới; nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 Các đơn vị BĐBP phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm dịch đã thành lập và thường xuyên duy trì 1.608 tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm soát trên 8.970 lượt tổ, có 77.145 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Lực lượng BĐBP đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 1.885.718 lượt người; tiếp nhận 6.916 công dân Việt Nam từ các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia … trở về; hướng dẫn kê khai y tế, kiểm tra thân nhiệt, thống kê, phân loại, bàn giao 89.718 người cho các lực lượng vận chuyển về cách địa điểm tập kết cách ly theo quy định.

 Trong công tác đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, lực lượng BĐBP đã phát hiện, xử lý 17.477 người nhập cảnh trái phép; khởi tố, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý 53 vụ/107 đối tượng có hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép.

 Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất trong thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 dự báo sẽ diễn biến phức tạp, khó lường và còn kéo dài, tác động sâu rộng, toàn diện đến mọi mặt của đời sống xã hội nói chung và công tác quản lý, bảo vệ biên giới của BĐBP nói riêng. Vì vậy, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, biên giới, cửa khẩu; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới; kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả các đường dây, tổ chức đưa dấn người xuất, nhập cảnh trái phép; tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân không tiếp tay, bao che, đưa dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, tích cực tham gia cùng lực lượng chức năng phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giếng trong quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19./.

Tin, ảnh: Chiến Khu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực