Xứng đáng là cơ sở giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của Quân đội

Thứ năm, 13/09/2018 11:30
(ĐCSVN) - Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng Quân đội trong tình hình mới, những năm qua, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là cơ sở giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của Quân đội.
Lãnh đạo Học viện Chính trị trao bằng cho học viên
hoàn thành chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ. (Ảnh: XN)

Chiến dịch Biên giới năm 1950 kết thúc thắng lợi, để đáp ứng yêu cầu xây dựng sức mạnh chính trị tinh thần cho các đơn vị quân đội, tháng 7/1951, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị cho Tổng Quân ủy ra quyết định thành lập Trường Chính trị trung cấp Quân đội nhân dân Việt Nam (tiền thân của Học viện Chính trị ngày nay). Cùng với quá trình phát triển của Quân đội, nhiệm vụ của Học viện Chính trị luôn được bổ sung và phát triển cả về quy mô, đối tượng và loại hình đào tạo. Hiện nay, Học viện có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài cho quân đội và quốc gia; nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục. Theo đó, hiện nay, Học viện Chính trị đang đảm nhiệm đào tạo những đối tượng cơ bản như: Chính ủy cấp trung đoàn và sư đoàn Binh chủng hợp thành; giảng viên khoa học xã hội và nhân văn (văn bằng đại học thứ 2); hoàn thiện đại học cán bộ chính trị cấp trung đoàn, trình độ đại học, ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ Quân đội; bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 2; hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia…

Đặc biệt, thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo, Học viện Chính trị đã và đang đào tạo trình độ thạc sĩ 9 chuyên ngành (Triết học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tâm lý học; Giáo dục học; Quản lý giáo dục; Hồ Chí Minh học); đào tạo trình độ tiến sĩ 8 chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tâm lý học; Lý luận và Lịch sử giáo dục; Quản lý giáo dục.

 

Trao thưởng cho học viên quốc tế và học viên xuất sắc tại Học viện Chính trị. (Ảnh: XN)

Trong những năm gần đây, với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, Học viện Chính trị đã chú trọng bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên về cả số lượng và chất lượng. Tính đến đầu năm học 2018 - 2019, 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục của Học viện đã có trình độ đại học và sau đại học; trong đó có 01 giáo sư, 60 phó giáo sư, 114 tiến sĩ, hơn 270 thạc sĩ; 06 đồng chí được tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 31 đồng chí được tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú… Đây chính là lực lượng nòng cốt của Học viện trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học - xã hội và nhân văn trong lĩnh vực quân sự, giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trải qua gần 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Học viện Chính trị đã đào tạo, bồi dưỡng được hàng vạn cán bộ chính trị, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của Quân đội; hàng ngàn cán bộ Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Sau 30 năm đào tạo trình độ sau đại học, Học viện đã đào tạo được gần 350 đồng chí tiến sĩ; trên 2.500 đồng chí thạc sĩ; 21 khóa đào tạo lý luận chính trị cao cấp cho cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược; 69 khóa bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 2… Đội ngũ cán bộ đã qua đào tạo tại Học viện Chính trị có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức toàn diện, chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng; có năng lực, lãnh đạo, chỉ huy, hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định được vị trí, vai trò và uy tín trên cương vị công tác. Nhiều đồng chí đã phát triển trở thành tướng lĩnh trong quân đội, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và nhà khoa học có uy tín.

Cùng với công tác giáo dục đào tạo, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học - xã hội nhân văn quân sự cũng được Học viện Chính trị thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Từ năm 2010 đến nay, Học viện đã hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học bao gồm: 05 đề tài cấp Nhà nước, 17 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 57 đề tài cấp ngành, 131 đề tài cấp Học viện, 130 đề tài cấp viện, phòng, khoa, hệ. Trong đó, tính riêng năm học 2017 – 2018, Học viện đã hoàn thành 01 đề tài cấp Nhà nước, 04 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 18 đề tài cấp ngành, 50 đề tài cấp Học viện, 36 đề tài cấp viện, phòng, khoa, hệ. Cùng với đó, từ năm 2010 đến nay, cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Chính trị đã có 1.900 bài báo khoa học tham gia đấu tranh tư tưởng lý luận trên các báo, tạp chí trung ương và ngành.

Với những thành tích trong giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng quân đội, trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Học viện Chính trị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: 01 Huân chương Sao vàng (năm 2011); 02 Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1991, 2001); 03 Huân chương Quân công hạng nhất (năm 1976, 1984, 2016); 02 Huân chương Chiến công (năm 1960, 1964); 02 Huân chương độc lập (năm 2004, 2005); 01 Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước (năm 2000); Học viện 2 lần được Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Huân chương Itxala; và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đồng chí Thiếu tướng, PGS, Tiến sỹ Nguyễn Quang Phát, Phó Chính ủy Học viện Chính trị khẳng định, những phần thưởng trên chính là nguồn động viên to lớn để cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ toàn Học viện tiếp tục nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng theo đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Phát, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo”; Nghị quyết 791-NQ/QƯTW của Quân uỷ Trung ương “Về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, phát huy truyền thống Học viện Chính trị anh hùng: “Kiên định và phát triển, đoàn kết và kỷ luật, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”, thời gian tới, Học viện sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ chương trình, nội dung đào tạo, đổi mới nội dung gắn với phương pháp dạy học, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về chất lượng giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học, xứng đáng là cơ sở giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của Quân đội.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong gần 70 năm qua, tin tưởng, cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Học viện Chính trị sẽ tiếp tục phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới; tô thắm thêm truyền thống Học viện Chính trị anh hùng./.

Bài, ảnh: Hà Xuân Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực