Xung kích, tích cực trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa

Thứ hai, 19/06/2017 17:15
(ĐCSVN) - Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị trong toàn quân đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện các chính sách đối với người có công...

Lãnh đạo Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng trao tặng quà và động viên đại diện gia đình người có công với cách mạng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: QĐ

Trên cơ sở xác định rõ mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, hàng năm, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại địa bàn đóng quân. Việc phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội cũng được các đơn vị chú trọng qua đó tạo được sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động các nguồn lực thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công và các chính sách hậu phương quân đội.

Đặc biệt, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã được tổ chức sâu rộng với nhiều nội dung, chương trình hoạt động và cách làm sáng tạo đã thu hút và tạo cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng phong trào; khơi dậy tính nhân văn xã hội chủ nghĩa, bảo đảm hài hòa các lợi ích vật chất, tinh thần, động viên toàn xã hội tham gia có hiệu quả và mang tính lan tỏa cao. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2011 - 2016, các cơ quan, đơn vị trong Quân đội đã tổ chức tìm kiếm, quy tập 9.673 hài cốt liệt sĩ (trong đó có: 4.793 hài cốt trong nước; 1.561 hài cốt ở Lào; 3.319 hài cốt ở Campuchia); phối hợp rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ 15.237 trường hợp; hỗ trợ Lào gần 24 tỷ đồng tu bổ 04 Tượng đài “Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào”; hỗ trợ Campuchia trên 89 tỷ đồng sửa chữa, tu bổ 12 Đài “Hữu nghị Việt Nam - Campuchia”. Toàn quân đã nhận phụng dưỡng 1.776 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng, sửa chữa được hơn 6.542 căn nhà tình nghĩa, 7.661 căn nhà chính sách xã hội; tặng 3.462 sổ tiết kiệm với số tiền gần 14 tỷ đồng; tặng công cụ sản xuất và đồ dùng sinh hoạt cho người có công trị giá 214 tỷ đồng; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 912.780 lượt người; hỗ trợ các trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh phương tiện, trang thiết bị, quân trang, số tiền gần 70 tỷ đồng; hỗ trợ gần 40 tỷ đồng xây dựng nghĩa trang liệt sĩ...

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cũng chủ động, tích cực giải quyết chế độ, chính sách với các đối tượng tham gia kháng chiến. Thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay trong cả nước đã có hơn 56,8 vạn người được trợ cấp một lần, số tiền chi trả trên 2.214 tỷ đồng; có 9.244 người được nhận trợ cấp hàng tháng. Đến đầu năm 2017, Bộ Quốc phòng đã phối hợp sắp xếp, bố trí việc làm cho 338 con đẻ của thương binh, bệnh binh nặng đang điều trị tại các trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh và vợ, con liệt sỹ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Chị Đỗ Thị Mai Hồng, con của thương binh hạng ¼ Đỗ Quang Bích ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) chia sẻ: “Gia đình chúng tôi rất cảm ơn thủ trưởng các cấp đã tạo điều kiện xem xét, tiếp nhận tôi vào làm giáo viên ngoại ngữ ở Trường Quân sự Quân khu 4. Sự quan tâm này đã giúp gia đình tôi có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, giúp tôi có cơ hội góp phần xây dựng Quân đội, xây dựng đất nước”.

Được biết, hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), toàn quân đang tích cực triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa như Chương trình xây tặng 500 căn nhà tình nghĩa, 200 căn nhà đồng đội tặng các đối tượng chính sách; tiếp tục thực hiện Đề án tặng xe ô tô và trang thiết bị cho các Trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng; Tổ chức Chương trình tặng “Áo ấm” cho các thương, bệnh binh nặng đang điều trị tại các Trung tâm; Chương trình “Áo lụa tặng Mẹ” tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng do Quân đội phụng dưỡng…

Những việc thiết thực nêu trên có ý nghĩa hết sức to lớn, là sự tiếp nối truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. Đây không chỉ là tình cảm tri ân của cán bộ, chiến sĩ toàn quân đối với người có công mà còn góp phần giải quyết một phần khó khăn, giúp ổn định đời sống các đối tượng chính sách và các gia đình người có công
.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi trao tặng Nhà tình nghĩa. Ảnh: QĐ

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa trong Quân đội, các cơ quan, đơn vị sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, làm cho bộ đội và nhân dân thấy rõ, thực hiện tốt công tác chính sách, công tác thương binh, liệt sĩ và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” là trách nhiệm, là đạo lý của mỗi người đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, là hành động thiết thực nhằm tiếp tục phát huy lòng bác ái, hiếu nghĩa, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ mới.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương nơi đóng quân thực hiện tốt phương châm “Nhà nước, nhân dân và những người được hưởng chính sách ưu đãi cùng phấn đấu” tạo mọi điều kiện thuận lợi để thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình người có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Đền ơn đáp nghĩa là truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ là trách nhiệm chính trị của cấp ủy, chỉ huy các cấp, mà còn là tình cảm và sự tri ân sâu sắc của thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội hôm nay đối với những người có công với cách mạng, có công với Tổ quốc. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công đã hy sinh xương máu, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Tạ Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực