EVN được khen thưởng về thực hiện "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Thứ hai, 10/06/2019 08:36
(ĐCSVN) - Ngày 7/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là một trong 10 tập thể được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối vì có thành tích xuất sắc.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy EVN (thứ 5, từ trái sang)
đại diện EVN nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối.

Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; ông Y Thanh Hà Niê Kđăm  - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW.

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, ông Trịnh Mai Phương – Trưởng ban Truyền thông EVN dự Hội nghị.

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động của EVN cho hay: 10 năm qua, EVN triển khai Cuộc vận động hiệu quả và sâu rộng để khuyến khích cán bộ, nhân viên ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trong tiêu dùng cá nhân, cũng như trong việc thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất - kinh doanh.

Cho đến nay, EVN đã ký các Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam,…

Các tổng công ty/công ty trực thuộc đã thực hiện công tác mua sắm vật tư thiết bị chủ yếu là các loại sản xuất trong nước như các loại máy biến áp, cáp điện trung, hạ áp, dây điện nhị thứ, cáp quang, thiết bị điện, thiết bị đo điện, các sản phẩm phục vụ xây dựng như xi măng, sắt thép, các thiết bị cơ khí thủy công, thiết bị nâng hạ, cầu trục, các loại xe cẩu, xe tải, cần trúc.

Trong thời gian tới, EVN tiếp tục đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động, nâng cao tỷ trọng sử dụng hàng hoá thiết bị nguyên vật liệu trong nước đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của EVN. Đồng thời khuyến khích cán bộ, nhân viên đẩy mạnh sử dụng hàng hoá trong nước sản xuất được trong tiêu dùng cá nhân.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chuyển giao, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với các nhà sản xuất trong nước để cho ra đời để các thiết bị, sản phẩm phục vụ SXKD góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng tỷ lệ nội địa hóa thiết bị trong ngành.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực