EVN nhận giải thưởng Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018

Thứ sáu, 23/11/2018 16:26
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là một trong 100 doanh nghiệp được vinh danh tại Lễ công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018. Chương trình do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức, ngày 22/11.

Ông Trần Việt Anh - Trưởng Ban Chiến lược EVN đại diện nhận Giải thưởng của EVN

Tham dự buổi Lễ có ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ  tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ngành và các doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, Đồng Chủ tịch VBCSD chia sẻ, sự ghi nhận từ Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững của VCCI sẽ tiếp thêm sức mạnh cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, qua đó giúp thu hút tốt hơn nguồn vốn đầu tư.

Cũng theo ông Lộc, nếu coi phát triển bền vững là nấc thang cao nhất đo lường mức độ phát triển của doanh nghiệp, thì Bộ chỉ số CSI (Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững) chính là chiếc gương phản chiếu sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Do đó, VCCI khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hãy nghiên cứu kĩ lưỡng Bộ chỉ số CSI, đưa CSI vào sâu trong từng hoạt động của doanh nghiệp, để giúp phát huy được hết những tiềm năng phát triển của mình.

Đặc biệt, năm 2018, Chương trình và Bộ chỉ số CSI đã được đưa vào Nghị quyết 19 của Chính phủ về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam, năm 2018 đánh dấu những thành tựu ấn tượng của Tập đoàn trong mọi lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt, theo báo cáo Doing Business 2019 vừa công bố, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đã thăng hạng vượt bậc, đạt được mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay (đạt 87,94 điểm - đứng ở vị trí 27 trên tổng số 190 quốc gia/ nền kinh tế - tăng tới 37 bậc so với xếp hạng năm trước).

Việt Nam cũng trở thành nền kinh tế có chỉ số tiếp cận điện năng cải thiện vị trí nhiều nhất trong khu vực. Việt Nam đã vượt qua Philippin và hiện đứng thứ 4 khu vực Asean về chỉ số này. Xét riêng về số thủ tục và thời gian thực hiện của ngành Điện, Việt Nam đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN.

So sánh với các quốc gia tham gia ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Việt Nam chuẩn bị gia nhập, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đang ở nhóm 4 nước tốt nhất của các nước tham gia hiệp định CPTPP.

Ngoài ra, năm 2018, EVN đã đưa điện về với 100% số xã và trên 99% số hộ dân trên cả nước, góp phần to lớn trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội các địa phương ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo...; Tập đoàn cũng luôn tiên phong trong công tác tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Hiện nay, EVN đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhằm đưa Tập đoàn phát triển ngày càng bền vững, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng.

Theo evn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực