Nét đẹp “Đền ơn đáp nghĩa” ở Công ty Điện lực Hòa Bình

Thứ năm, 20/12/2018 09:32
(ĐCSVN) - Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những năm qua, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã thường xuyên thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” từ đó tạo nên nét đẹp giàu giá trị nhân văn trong tập thể cán bộ, công nhân viên của Công ty…

Với phương châm: “Hoạt động đền ơn đáp nghĩa vừa là trách nhiệm và đạo lý”, nhiều năm nay, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành hoạt động thường xuyên của cán bộ, công nhân viên lao động trong Công ty Điện lực Hòa Bình. Hoạt động này đã khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân của mọi người trong Công ty Điện lực Hòa Bình đối với những gia đình có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Theo đó, hàng năm, cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh, Công ty Điện lực Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những gia đình chính sách, người có công. Điển hình trong chuỗi các hoạt động là việc Công ty nhận phụng dưỡng suốt đời 2 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh. Ngoài khoản kinh phí hỗ trợ hàng tháng, Công ty còn chủ động phân công cán bộ đến thăm hỏi, động viên sức khỏe các Mẹ những lúc ốm đau, bệnh tật, tặng quà nhân dịp lễ tết; tu sửa, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh cảnh quanh xung quanh khu vực nhà ở của các Mẹ...

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hòa Bình và đại diện Khối thi đua các Doanh nghiệp Trung ương tại Hòa Bình
trao nhà tình nghĩa cho bà Ninh Thị Niên, vợ liệt sỹ Trần Công Hoan. (Ảnh: QM)

Tìm hiểu được biết, cùng với việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, những năm qua, Công ty Điện lực Hòa Bình luôn có các hoạt động tri ân đối với những người có công với cách mạng, coi đó là trách nhiệm, là đạo lý thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Đặc biệt, để phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” triển khai sâu rộng, hiệu quả, hàng năm Công ty đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng ở địa phương bám sát cơ sở, nắm rõ số lượng, hoàn cảnh gia đình thương, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Đồng thời tăng cường tham mưu với chính quyền để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tập trung lồng ghép trong các chương trình, phong trào, hoạt động của Công ty để tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công nhân viên lao động. Từ đó đã có nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như phong trào xây dựng Quỹ “Trọn vẹn nghĩa tình”, qua đó mỗi cán bộ công nhân Công ty Điện lực Hòa Bình tự nguyện quyên góp ủng hộ 20.000 đồng/người. Số tiền này được sử dụng vào các hoạt động như: Tặng sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi gia đình thương binh, gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, ủng hộ cựu chiến binh xóa nhà tạm, dột nát...

Có mặt tại buổi trao lễ trao tặng Nhà tình nghĩa của Công ty Điện lực Hòa Bình, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa và hiệu quả từ các hoạt động nhân văn của Công ty. Ngôi Nhà tình nghĩa khang trang được trao tặng cho bà Ninh Thị Niên là vợ Liệt sỹ Trần Công Hoan ở xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Ngôi nhà được hoàn thành có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện việc uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa của của toàn thể cán bộ, công nhân viên lao động Công ty Điện lực Hòa Bình và Khối thi đua các Doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đối với những gia đình có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Với hoạt động đầy ý nghĩa này, Công ty Điện lực Hòa Bình đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình là đơn vị luôn quan tâm thực hiện tốt trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa; chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng. Bà Ninh Thị Niên xúc động chia sẻ: “Bao lâu nay tôi luôn mong mỏi có được căn nhà kiên cố để có nơi hương khói cho chồng. Gia đình tôi biết ơn cán bộ, công nhân viên lao động Công ty Điện lực Hòa Bình và các cơ quan, ban, ngành nhiều lắm”.

Hàng năm, với tình cảm, trách nhiệm, trong các dịp trước lễ, tết hay kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), Công ty Điện lực Hòa Bình cũng phối hợp cùng các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: Thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sỹ; tổ chức tu sửa, cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ; thăm hỏi, động viên các thương binh là cha, mẹ cán bộ công nhân viên và liệt sỹ do cán bộ công nhân viên lao động trong đơn vị đang trực tiếp phụng dưỡng. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, Công ty đã vận động, tổ chức thăm, tặng quà và giúp đỡ hàng nghìn lượt gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Những việc làm thiết thực của Công ty Điện lực Sơn La đã thể hiện nghĩa tình, sự tri ân sâu sắc, góp phần động viên các gia đình thương, bệnh binh, gia đình chính sách vượt lên những khó khăn trong cuộc sống./.

Bài, ảnh: Quang Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực