Ngành Điện ưu tiên tối đa cho các điểm phục vụ Hội nghị APEC

Thứ năm, 09/11/2017 09:45
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 đã gây ngập sâu nhiều khu vực tại thành phố Đà Nẵng và Hội An. Vừa khắc phục hậu quả thiên tai, ngành Điện đồng thời tập trung cao độ thực hiện trọng trách đảm bảo điện an toàn, liên tục phục vụ sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC đang diễn ra tại đây.

Hệ thống điện cấp cho các địa điểm phục vụ APEC được ngành Điện chuẩn bị rất chu đáo
từ nhiều tháng trước khi diễn ra sự kiện - Nguồn ảnh: EVNCPC

Tại TP Đà Nẵng, mưa lũ gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở một số khu vực huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ. Tuy nhiên, việc đảm bảo điện phục vụ APEC vẫn được đảm bảo tuyệt đối, không có bất kỳ sự cố điện nào xảy ra – ông Ngô Tấn Cư, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng trao đổi với evn.com.vn ngày 8/11.

Do đã tính toán trước mọi tình huống nên ngành Điện rất chủ động trước mọi diễn biến của thời tiết. Thực tế, tại tất cả các điểm tổ chức sự kiện APEC đều có 3 nguồn điện dự phòng, gồm cả hệ thống UPS tại chỗ. "Đến thời điểm này, việc cấp điện diễn ra liên tục, ổn định, không để xảy ra hiện tượng nháy điện hay mất điện dù chỉ một giây" - ông Ngô Tấn Cư khẳng định.

Cùng với việc đảm bảo điện, hằng trăm cán bộ, công nhân viên của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đã tham gia dọn dẹp vệ sinh từ Cầu Rồng đến đường Như Nguyệt, cũng như xung quanh trụ sở để đảm bảo mỹ quan đô thị trong dịp APEC, theo phát động của Lãnh đạo UBND Thành phố Đà Nẵng.

Còn tại TP Hội An - tỉnh Quảng Nam, vào lúc đỉnh lũ, toàn thành phố có 70/300 TBA bị ngập nước, trong đó có xuất tuyến 478/Hội An cấp điện cho quảng Trường Sông Hoài – địa điểm quan trọng phục vụ một số hoạt động APEC dự kiến diễn ra vào ngày 11/11 tới đây.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết, trước tình hình này, Điện lực TP Hội An đã chủ động cô lập đường điện để đảm bản an toàn trong điều kiện mưa lũ, nước dâng cao. Đồng thời, Công ty đã lập tức huy động lực lượng xung kích từ các điện lực khác tới hỗ trợ Điện lực TP Hội An khôi phục lưới điện.

 

“Tính tới trưa nay (8/11), toàn bộ phụ tải đã được cấp điện trở lại, sẵn sàng phục vụ các hoạt động APEC” – ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc PC Quảng Nam cho biết.

Trước đó, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đã trực tiếp tới kiểm tra, khảo sát và chỉ đạo công tác cấp điện tại những vùng ngập nặng trong khu phố cổ TP Hội An. Phó Tổng giám đốc động viên CBCNV Điện lực Hội An nỗ lực khắc phục thiệt hại hệ thống điện do lũ lụt gây ra.

Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo ưu tiên tối đa cho các điểm phục vụ Hội nghị APEC. Đồng thời, yêu cầu trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai phải đảm bảo an toàn điện cho CBCNV và nhân dân.

Theo evn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực