Ninh Giang Đảng viên, nhân dân gương mẫu tháo dỡ các công trình vi phạm hệ thống thủy lợi

Ninh Giang: Đảng viên, nhân dân gương mẫu tháo dỡ các công trình vi phạm hệ thống thủy lợi

(ĐCSVN) – Bằng cách làm quyết liệt, linh hoạt, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cùng sự chủ động, tích cực của các cán bộ để vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện mục tiêu chung của huyện Ninh Giang, đặc biệt là công tác giải tỏa, tháo dỡ các công trình vi phạm hệ thống thủy lợi trên địa bàn.
Khẳng định vị thế trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lý luận chính trị của CAND
Khẳng định vị thế trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lý luận chính trị của CAND
(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ khẳng định, 10 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã từng bước khẳng định vị...
Niềm tự hào của đồng bào Mông ở Si Ma Cai
Niềm tự hào của đồng bào Mông ở Si Ma Cai
Ở xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai (Lào Cai), bà con dân tộc Mông nơi đây vẫn thường truyền tai nhau tấm gương về tinh thần ham học, nghị lực vượt khó...
Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận tận tụy với công việc
Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận tận tụy với công việc
Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm với dân, 42 năm qua, ông Võ Minh Sang, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Lương Thành, xã Cẩm Tú (Cẩm...
Vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với việc xây dựng, quyết định dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước
Vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với việc xây dựng, quyết định dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước

(ĐCSVN) - Hiến pháp năm 2013 và Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN) quy định, KTNN là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Với vị thế đó, vai trò của KTNN ngày càng được khẳng định là công cụ kiểm tra, kiểm soát, phục vụ giám sát quá trình quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), tiền và tài sản của Nhà nước.

Tháo gỡ vướng mắc trong thu hút đầu tư bằng hình thức đối tác công tư tại TP Hồ Chí Minh
Tháo gỡ vướng mắc trong thu hút đầu tư bằng hình thức đối tác công tư tại TP. Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi 54 dự án đầu tư theo hình thức dự án PPP (dự án theo hình thức đối tác công tư). Thành phố cũng rất nỗ lực thực hiện hoá các quy định tại Nghị quyết 98 trong việc triển khai các dự án PPP trên địa bàn. Tuy vậy, quá trình kêu gọi, triển khai các dự án PPP đang gặp một số vướng mắc...

Đào tạo, phổ cập blockchain và AI cho 1 triệu lượt người
Đào tạo, phổ cập blockchain và AI cho 1 triệu lượt người

(ĐCSVN) - Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII, trực thuộc Hiệp hội Blockchain Việt Nam, đặt mục tiêu đào tạo, phổ cập công nghệ chuỗi khối (blockchain) và trí tuệ nhân tạo (AI) cho 1 triệu lượt người đến năm 2030, trong đó bao gồm 100.000 sinh viên tại 30 trường Đại học trên cả nước.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20 5
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(ĐCSVN) - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo về việc triệu tập kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6.

Thăm Di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Đăk Tô -Tân Cảnh
Thăm Di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Đăk Tô -Tân Cảnh

(ĐCSVN) - Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đăk Tô - Tân Cảnh nằm trên trục đường Hồ Chí Minh thuộc huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Tại nơi đây, ngày 24/4/1972 đã diễn ra những trận đánh anh dũng, kiên cường với những chiến công hiển hách trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

Đến hết năm 2026, số biên chế của hệ thống chính trị tối đa bằng số Bộ Chính trị giao
Đến hết năm 2026, số biên chế của hệ thống chính trị tối đa bằng số Bộ Chính trị giao

(ĐCSVN) – Đó là yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế tại Hội nghị lần thứ 3 diễn ra sáng 24/4, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế đã chủ trì Hội nghị.

Tiếp tục bổ sung chuyến bay phục vụ nghỉ lễ 30 4 - 1 5
Tiếp tục bổ sung chuyến bay phục vụ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(ĐCSVN) - Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục có văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam xem xét bổ sung ngay tải cung ứng trên các đường bay nội địa từ Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đến các địa phương dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Sư đoàn 363 Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Cuộc vận động 50
Sư đoàn 363: Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Cuộc vận động 50

(ĐCSVN) - 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân đã quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50). Công tác tuyên truyền, giáo dục có chuyển biến rõ nét, gắn CVĐ 50 với Phong trào Thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua đột kích đạt hiệu quả thiết thực.

“Con đường văn sĩ” - Phác họa chân thực một thế hệ nhà văn tiền chiến
“Con đường văn sĩ” - Phác họa chân thực một thế hệ nhà văn tiền chiến

(ĐCSVN) – “Con đường văn sĩ” là những trang tư liệu chân thực để tìm hiểu về con đường lập thân lập nghiệp của người thanh niên - công chức sở Thuế quan để trở thành nhà văn, nhà hoạt động xã hội, nhà cách mạng trẻ tuổi Nguyễn Huy Tưởng. Đồng thời là những nét phác họa chân thực một thế hệ nhà văn tiền chiến, những trang sử quý giá về các hoạt động cách mạng và yêu nước trước Cách mạng tháng Tám.

Yên Bái - Dấu son trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Yên Bái - Dấu son trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) – Với hơn 200 tài liệu, hiện vật tiêu biểu liên quan Chiến dịch Điện Biên Phủ được trưng bày, giới thiệu tại chuyên đề “Yên Bái - Dấu son trong chiến dịch Điện Biên Phủ” sẽ giúp nhân dân và thế hệ trẻ tỉnh Yên Bái hiểu thêm về dấu ấn của tỉnh Yên Bái trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức về tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện lịch sử Điện Biên Phủ.

Thúc đẩy tiếp cận phổ biến chính sách quản lý tài sản ảo và dịch vụ liên quan
Thúc đẩy tiếp cận phổ biến chính sách quản lý tài sản ảo và dịch vụ liên quan

(ĐCSVN) – Tọa đàm nhằm thu thập các ý kiến góp ý của cộng đồng, doanh nghiệp và đối thoại trực tiếp cùng các cơ quan quản lý nhà nước để đóng góp ý kiến vào xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh quản lý tài sản ảo và dịch vụ quản lý tài sản ảo (VA-VASP) trước thời hạn tháng 5/2025 theo yêu cầu của Chính phủ.

Mining Vietnam 2024 thu hút doanh nghiệp của 17 quốc gia, vùng lãnh thổ
Mining Vietnam 2024 thu hút doanh nghiệp của 17 quốc gia, vùng lãnh thổ

(ĐCSVN) - Mining Vietnam 2024 chào đón 200 nhà trưng bày đến từ 17 quốc gia, vùng lãnh thổ như: Anh, Ấn Độ, Ba Lan, Cộng hòa Zambia, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Singapore, Trung Quốc, Australia, Việt Nam và Italy…

“Đất nước trọn niềm vui” - chương trình ca nhạc chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam
“Đất nước trọn niềm vui” - chương trình ca nhạc chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam

(ĐCSVN) - Chương trình ca nhạc “Đất nước trọn niềm vui” do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhằm kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2024). Chương trình diễn ra vào 20h00 ngày 25/4/2024 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” năm 2024
Xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” năm 2024

(ĐCSVN) - Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” diễn ra từ ngày 24/4 – 27/4 nhằm tăng cường giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về ý nghĩa, giá trị to lớn của sự kiện; trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tiếp nối, phát huy truyền thống của dân tộc, tích cực, chủ động tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tăng cường kiểm soát, phạt nguội đối với người điều khiển xe máy vi phạm
Tăng cường kiểm soát, phạt nguội đối với người điều khiển xe máy vi phạm

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thắng đánh giá, hiện nay xử phạt nguội ô tô đã làm rất tốt nhưng vi phạm của xe máy xảy ra rất nhiều và đề nghị cần tăng cường kiểm soát, có hình thức xử phạt nguội đối với phương tiện này.

Đẩy mạnh tuyên truyền về những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024
Đẩy mạnh tuyên truyền về những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024

(ĐCSVN) - Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước tập trung tuyên truyền những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024; kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)…

Dấu ấn Kiểm toán nhà nước trong quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia
Dấu ấn Kiểm toán nhà nước trong quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia

(ĐCSVN) - Kiểm toán nhà nước đã chủ động, tích cực tham gia vào việc đưa ra ý kiến với Quốc hội về chủ trương đầu tư các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia; đồng thời, thực hiện kiểm toán sớm quá trình triển khai các chương trình, dự án, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực đầu tư…

Động lực giúp học sinh đồng bào dân tộc thiểu số Bắc Trà My tiếp tục đến trường
Động lực giúp học sinh đồng bào dân tộc thiểu số Bắc Trà My tiếp tục đến trường

(ĐCSVN) – Với sự hỗ trợ 20 chiếc xe đạp của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (CEDC), 20 học sinh là con em đồng bào Ca Dong trên địa bàn xã Trà Sơn, đang theo học tại Trường từ nay có điều kiện để tiếp tục đến trường. Đây là nguồn động viên để thầy và trò nhà trường có thêm động lực thực hiện tốt sứ mệnh dạy và học, góp phần nâng cao dân trí tại địa phương.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển thiết thực, hiệu quả
Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển thiết thực, hiệu quả

(ĐCSVN) - Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 11 mà hai Bên vừa tổ chức; đồng thời nhấn mạnh, kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở những nội dung hợp tác quan trọng được Bộ trưởng hai nước thống nhất kể từ chuyến thăm vào tháng 3/2023.

Thúc đẩy tiếp cận phổ biến chính sách quản lý VA-VASP
Thúc đẩy tiếp cận phổ biến chính sách quản lý VA-VASP

(ĐCSVN) - Tọa đàm là chương trình thứ 4 của Hiệp hội Blockchain Việt Nam nhằm thu thập các ý kiến góp ý của cộng đồng, doanh nghiệp và đối thoại trực tiếp cùng các cơ quan quản lý nhà nước để đóng góp ý kiến vào xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh quản lý VA-VASP trước thời hạn tháng 5/2025 theo yêu cầu của Chính phủ.

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản
Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản

(ĐCSVN) - Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Ngài Yamada Takio đã có nhiệm kỳ thành công trên cương vị Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, góp phần vào việc thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới Việt Nam - Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.