Bầu cử tại Bhutan

Thứ bảy, 15/09/2018 16:10
Ngày 15/9, cử tri Bhutan đã tới các địa điểm bỏ phiếu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử lần thứ 3 trong lịch sử tại đất nước nhỏ bé ở dãy Himalaya này.

 

Thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay. (Nguồn: Oneindia/baoquocte.vn)


Hai đảng nhận được số phiếu bầu nhiều nhất trong vòng đầu tiên sẽ cạnh tranh nhau trong vòng bỏ phiếu thứ hai dự kiến diễn ra vào ngày 18/10 tới. Theo dự báo, Thủ tướng Tshering Tobgay, 52 tuổi, thuộc đảng Dân chủ Nhân dân (PDP) cầm quyền có thể giành nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, PDP sẽ gặp thách thức từ đảng Druk Phuensum Tshogpa (DPT), từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu tiên tại Bhutan vào năm 2008, cũng như 2 đảng khác. 

Theo các nhà quan sát, PDP có thế mạnh trong bối cảnh Bhutan đạt mức tăng trưởng cao và tỉ lệ lạm phát thấp. Tuy nhiên, Bhutan được mệnh danh quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, vẫn đối mặt với nhiều thách thức như tình trạng tham nhũng, nghèo đói ở nông thôn, tỉ lệ thất nghiệp ở lớp trẻ và hoạt động gia tăng của các băng đảng phạm tội./.

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực