Dự báo dân số thế giới đạt 8,6 tỷ người vào năm 2030

Thứ năm, 22/06/2017 15:27
(ĐCSVN) – Theo báo cáo mới nhất vừa được Liên hợp quốc công bố ngày 21/6, dân số thế giới, hiện ở mức 7,6 tỷ người, sẽ tăng lên tới 8,6 tỷ người vào năm 2030, 9,8 tỷ vào năm 2050 và 11,2 tỷ vào năm 2100.

Liên hợp quốc dự báo dân số thế giới sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. (Ảnh minh họa: Khánh Linh)

Trong bối cảnh dân số thế giới đang tăng lên khoảng 83 triệu người mỗi năm, xu hướng tăng quy mô dân số dự kiến ​​sẽ tiếp tục diễn ra, thậm chí khi giả định rằng tỷ lệ sinh tiếp tục giảm.

Báo cáo với nhan đề "Triển vọng dân số thế giới: Tổng quan 2017", do Cơ quan Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc (DESA) công bố, cung cấp một đánh giá toàn diện về xu hướng nhân khẩu học toàn cầu và các triển vọng cho tương lai.

Những dự báo mới cung cấp con số đáng kể ở quy mô quốc gia. Trung Quốc (với 1,4 tỷ người) và Ấn Độ (1,3 tỷ người) vẫn là hai quốc gia đông dân nhất, chiếm tương ứng 19% và 18% tổng dân số thế giới. Trong khoảng 7 năm tới, đến năm 2024, dự kiến dân số Ấn Độ sẽ vượt dân số Trung Quốc.

Trong giai đoạn từ năm 2017 – 2050, dự kiến ​​một nửa tốc độ tăng trưởng dân số thế giới sẽ tập trung chỉ trong 9 quốc gia xếp hạng theo đóng góp của họ cho sự phát triển dân số thế giới: Ấn Độ, Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo, Pakistan, Ethiopia, Tanzania, Mỹ, Uganda và Indonesia.

Trong những năm gần đây, tỷ lệ sinh đã giảm ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Ngay cả ở châu Phi, nơi tỷ lệ sinh ở mức cao nhất toàn khu vực, tỷ lệ sinh cũng vẫn giảm từ 5,1 ca sinh nở/phụ nữ trong giai đoạn 2000 – 2005 xuống 4,7 trong giai đoạn 2010 – 2015.

Ngoài ra, báo cáo cũng nhấn mạnh rằng việc giảm tỷ lệ sinh không chỉ làm tốc độ tăng dân số chậm lại mà còn dẫn đến hiện tượng dân số già.

Trên toàn cầu, tuổi thọ trung bình tăng từ 65 tuổi đối với nam và 69 tuổi đối với nữ trong giai đoạn 2000 – 2005 lên 69 tuổi đối với nam và 73 tuổi đối với nữ trong giai đoạn 2010 – 2015. Tuy nhiên, tồn tại sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia còn lại.

Theo báo cáo, làn sóng người di cư vẫn tiếp tục diễn ra giữa các vùng, thường là từ các nước thu nhập trung bình và thấp sang các nước có thu nhập cao./.

Khánh Linh (Theo UN, AFP)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực