Malta có mức tăng dân số cao nhất tại châu Âu năm 2018

Thứ năm, 11/07/2019 16:57
(ĐCSVN) – Theo số liệu vừa được Văn phòng Thống kê của Liên minh châu Âu (EU), Eurostat, công bố hôm 10/7, Malta ghi nhận mức tăng dân số cao nhất trong số tất cả các quốc gia thành viên EU vào năm 2018.
Ảnh minh họa (Nguồn: touteleurope.eu)


Dân số của Liên minh châu Âu ước tính vào khoảng 513,5 triệu người tính đến ngày 1/1/2019, so với 512,4 triệu người từ ngày 1/1/2018. Số ca tử vong nhiều hơn số ca sinh đã được ghi nhận tại Liên minh châu Âu vào năm 2018 (5,3 triệu ca tử vong và 5,0 triệu ca sinh). Điều này có nghĩa là sự thay đổi tự nhiên trong dân số EU tiêu cực trong năm thứ hai liên tiếp.

Theo Eurostat, với 83,0 triệu cư dân (tương đương 16,2% tổng dân số EU tính đến ngày 1/1/2019), Đức là quốc gia thành viên đông dân nhất EU, trước Pháp (67,0 triệu, tương đương 13,1%), Vương quốc Anh (66,6 triệu, 13,0%), Italy (60,4 triệu hoặc 11,8%), Tây Ban Nha (46,9 triệu hoặc 9,1%) và Ba Lan (38,0 triệu hoặc 7,4%).

Sự gia tăng dân số lớn nhất được ghi nhận ở Malta, với mức tăng 36,8 người trên 1.000 dân. Tiếp đến là Luxembourg, Ireland, CH Síp, Thụy Điển, Slovenia, Bỉ, Tây Ban Nha và Hà Lan (cả hai đều ghi nhận mức tăng 5,9 người trên 1.000 dân) và Vương quốc Anh.

Trong các số liệu thống kê khác được Văn phòng Thống kê Quốc gia Malta (NSO) công bố trong dự đoán của Ngày Dân số thế giới, tổng dân số của Malta được ước tính là 493.559 người vào cuối năm 2018, tăng 3,8% so với năm trước.

Sự gia tăng dân số trong năm 2018 chủ yếu là do một dòng người nước ngoài đã chuyển đến Malta.

Thống kê cho thấy nhập cư ròng, tức sự khác biệt giữa nhập cư và di cư, là 17.102 người, tăng 17% so với báo cáo năm trước.

Khoảng 16,2% tổng dân số Malta dưới 18 tuổi, trong khi 18,7% là người từ 65 tuổi trở lên./.

Khánh Linh (Theo Eurostat, Europa.eu)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực