Anh thông qua Dự luật về di cư

Anh thông qua Dự luật về di cư

(ĐCSVN) - Dự luật về di cư (gọi tắt là Dự luật Rwanda) vừa chính thức được Nghị viện Anh thông qua. Đây là bước tiến lớn thể hiện nỗ lực của Chính phủ Anh nhằm ngăn chặn và giải quyết vấn đề di cư trái phép nói chung, và người nhập cư vào Anh bằng thuyền hơi nói riêng.
Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lớn
Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lớn
(ĐCSVN) - Mưa lớn và sét đánh đã khiến ít nhất 49 người dân Pakistan thiệt mạng trong 3 ngày qua.
Việt Nam luôn nghiêm túc và tích cực thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người
Việt Nam luôn nghiêm túc và tích cực thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người
(ĐCSVN) - Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, các báo cáo của các cơ quan Liên hợp quốc và các bên liên quan về Việt Nam có rất nhiều nội dung...
BII và FMO tài trợ 50 triệu USD hỗ trợ lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á
BII và FMO tài trợ 50 triệu USD hỗ trợ lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á
(ĐCSVN) - Ngày 15/4/2024, tại Hà Nội, Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (BII) và Ngân hàng phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) đã công bố khoản cho vay trị...
APEC 2023 “Kết nối và xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường”
APEC 2023: “Kết nối và xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường”

(ĐCSVN) - Hội nghị đánh giá cao những đóng góp quan trọng của APEC trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu những thập kỷ qua; khẳng định APEC cần phát huy những thành tựu và bài học của ba thập kỷ qua, tiếp tục đẩy mạnh triển khai Tầm nhìn APEC đến năm 2040 về một cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hoà bình vì thịnh vượng của người dân và thế hệ tương lai.

Việt Nam đồng hành hỗ trợ Cuba thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững
Việt Nam đồng hành hỗ trợ Cuba thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững

(ĐCSVN) - Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò đối tác, cùng Liên hợp quốc đưa Cuba vượt qua các thách thức hiện nay, đạt được các tiến triển quan trọng trong thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

APEC 2023 “Kiến tạo một tương lai tự cường, bền vững cho tất cả mọi người”
APEC 2023: “Kiến tạo một tương lai tự cường, bền vững cho tất cả mọi người”

(ĐCSVN) - Năm 2023, Mỹ đăng cai APEC lần thứ ba, tiếp theo các năm 1993 và 2011 với chủ đề “Kiến tạo một tương lai tự cường, bền vững cho tất cả mọi người” (Creating a Resilient and Sustainable Future for All) dựa trên 03 ưu tiên về: Kết nối - xây dựng một khu vực tự cường và kết nối thúc đẩy thịnh vượng kinh tế toàn diện; Đổi mới sáng tạo - thúc đẩy môi trường đổi mới sáng tạo vì một tương lai bền vững; Bao trùm - củng cố một tương lai bình đẳng và bao trùm cho mọi người dân.

Liên hợp quốc phân bổ 25 triệu USD ứng phó lũ lụt ở Somalia
Liên hợp quốc phân bổ 25 triệu USD ứng phó lũ lụt ở Somalia

(ĐCSVN) – Ngày 9/11, Các tổ chức nhân đạo của Liên hợp quốc thông báo đã phân bổ 25 triệu USD để khởi động chương trình cứu trợ cho người dân Somalia sau trận lũ lụt thảm khốc ở quốc gia Đông Phi khiến gần 1,2 triệu người bị ảnh hưởng.

Tình hình xung đột leo thang tại dải Gaza Việt Nam kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức
Tình hình xung đột leo thang tại dải Gaza: Việt Nam kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức

(ĐCSVN) - Trên tinh thần Nghị quyết số ES-10/21 được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tại phiên họp khẩn cấp ngày 27/10/2023, Việt Nam kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, tuân thủ luật pháp quốc tế, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự, thiết lập hành lang nhân đạo và thả ngay lập tức các con tin đang bị giam giữ.

Sớm hành động và có định hướng mới để thúc đẩy phát triển con người
Sớm hành động và có định hướng mới để thúc đẩy phát triển con người

(ĐCSVN) - Báo cáo Phát triển Con Người châu Á-Thái Bình Dương năm 2024 được công bố vào ngày 7/11 đã cho thấy một triển vọng tích cực về phát triển con người trong dài hạn, song hiện khu vực vẫn phải đối mặt với sự chênh lệch, thậm chí có thể bị gián đoạn trong công cuộc phát triển con người trong bối cảnh nhiều biến động, đòi hỏi chúng ta cần sớm tìm ra những hướng đi mới.

Lũ lụt hoành hành tại khu vực miền Đông châu Phi
Lũ lụt hoành hành tại khu vực miền Đông châu Phi

(ĐCSVN) - Lũ lụt hoành hành tại khu vực miền Đông châu Phi đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Thực tế đó đã nhấn mạnh những rủi ro về khí hậu ngày càng gia tăng và diễn biến khó lường ở khu vực vốn chịu nhiều tác động từ tình trạng hạn hán.

Phát triển kinh tế xanh là chìa khóa và là hướng đi bắt buộc của các quốc gia
Phát triển kinh tế xanh là chìa khóa và là hướng đi bắt buộc của các quốc gia

(ĐCSVN) - Theo các đại biểu, thế giới đang diễn biến khó lường, xung đột địa chính trị diễn ra gay gắt, khủng hoảng do biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên đang đặt ra nhiều thách thức, nhưng đồng thời cũng mở ra các cơ hội mới đối với phát triển kinh tế-xã hội của từng quốc gia. Trong bối cảnh đó, phát triển kinh tế xanh và bền vững là chìa khóa và là hướng đi bắt buộc của các quốc gia trên toàn cầu.

Bảo đảm quyền tiếp cận của mọi quốc gia đối với khoảng không ngoài vũ trụ
Bảo đảm quyền tiếp cận của mọi quốc gia đối với khoảng không ngoài vũ trụ

(ĐCSVN) - Phát biểu tại phiên thảo luận chung về hợp tác quốc tế trong sử dụng hòa bình khoảng không ngoài vũ trụ, thay mặt ASEAN, Đại diện Việt Nam nhấn mạnh quan điểm chung của ASEAN về việc bảo đảm quyền tiếp cận của mọi quốc gia đối với khoảng không ngoài vũ trụ vì mục đích hoà bình và lợi ích chung của nhân loại.

Giảm thiểu và ngăn ngừa tình trạng không quốc tịch
Giảm thiểu và ngăn ngừa tình trạng không quốc tịch

(ĐCSVN) - Cuộc tọa đàm là cơ hội để các nước chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và những câu chuyện thành công trong việc giảm thiểu và ngăn ngừa tình trạng không quốc tịch. Sự kiện được tổ chức nhằm đẩy mạnh sự tham gia của các cấp chính phủ và các bên liên quan trong việc giải quyết tình trạng không quốc tịch.

Việt Nam sẵn sàng trở thành trung tâm giải quyết tranh chấp quốc tế của khu vực và thế giới
Việt Nam sẵn sàng trở thành trung tâm giải quyết tranh chấp quốc tế của khu vực và thế giới

(ĐCSVN) - Việt Nam khẳng định các tranh chấp phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có việc thông qua các cơ chế pháp lý quốc tế. Do đó, Việt Nam mong muốn trở thành địa điểm mới được các bên lựa chọn để giải quyết tranh chấp quốc tế ở khu vực và trên thế giới.

Xung đột Hamas - Israel Việt Nam lên án hành động tấn công dân thường
Xung đột Hamas - Israel: Việt Nam lên án hành động tấn công dân thường

(ĐCSVN) - Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh, Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng hiện nay, nhất là các tổn thất nghiêm trọng đối với dân thường; lên án mạnh mẽ mọi hành động tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

WTO thành lập nhóm định giá carbon toàn cầu
WTO thành lập nhóm định giá carbon toàn cầu

(ĐCSVN) - Ngày 17/10, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), bà Ngozi Okonjo-Iweala cho biết, tổ chức này sẽ thành lập nhóm đặc trách xây dựng phương pháp định giá carbon toàn cầu nhằm đảm bảo các kế hoạch đánh thuế nhập khẩu dựa trên lượng phát thải carbon được áp dụng công bằng với các nước đang phát triển.

Việt Nam cam kết đóng góp tích cực vào các hoạt động thúc đẩy hoà bình, an ninh và phát triển
Việt Nam cam kết đóng góp tích cực vào các hoạt động thúc đẩy hoà bình, an ninh và phát triển

(ĐCSVN) – Phát biểu tại phiên thảo luận về các vấn đề đang nổi lên hiện nay liên quan hoà bình, an ninh quốc tế và giải trừ quân bị, đại diện Việt Nam kêu gọi các nước còn lại sớm ký và phê chuẩn để Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) sớm có hiệu lực; khẳng định sẽ cùng các nước ASEAN cam kết duy trì khu vực Đông Nam Á phi vũ khí hạt nhân và vũ khí huỷ diệt hàng loạt khác.

Thế giới vừa trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử
Thế giới vừa trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử

(ĐCSVN) – Thế giới vừa trải qua tháng 9 với nhiệt độ trung bình cao chưa từng thấy với một biên độ chênh lệch “bất thường”. Thế giới đang trên đà phá vỡ những giới hạn quan trọng về nhiệt độ.

Trung Quốc kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh
Trung Quốc kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh

(ĐCSVN) - Ngày 1/10, Trung Quốc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2023). Các sự kiện chính thức chủ yếu diễn ra ở Quảng trường Thiên An Môn và một số địa điểm khác ở thủ đô Bắc Kinh.